Vụ hai cháu bé chết dưới hố chôn cột điện: Nhà thầu thi công và đơn vị giám sát nhận trách nhiệm

(CLO) Gần 2 tháng sau khi hai cháu bé đuối nước dưới hố chôn cột điện ở Hậu Lộc (Thanh Hóa), cơ quan chức năng tỉnh này đã có kết luận chính thức nguyên nhân xảy ra vụ việc.
Hố chôn cột điện nơi hai cháu bé ở xã Xuân Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) đuối nước. Ảnh: XC

Hố chôn cột điện nơi hai cháu bé ở xã Xuân Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) đuối nước. Ảnh: XC

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa ký công văn gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ đuối nước ở hố chôn cột điện, tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo đó, qua quá trình điều tra, làm rõ sự việc, đến nay các cơ quan chức năng đã có kết luận về nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Trên cơ sở kết luận, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát đã nhận hoàn toàn trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục hậu quả theo nội dung kết luận cơ quan chức năng.

“Với vai trò là chủ đầu tư dự án, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã nghiêm túc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, xem đây là sự việc rất đáng tiếc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, nhất là đối với các đơn vị xây dựng cơ bản của ngành trên địa bàn tỉnh” – Công văn nêu rõ.

Điện lực Thanh Hóa cũng gửi kèm 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân thi công và giám sát công trình thuộc dự án "Chống quá tải các trạm biến áp và lưới điện hạ áp khu vực Hậu Lộc, Hoằng Hóa".

Cụ thể: đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH Hạc Thành, do ông Lê Duy Đăng (34 tuổi) trú tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, (Thanh Hóa) làm đại diện. Ông Đăng đã có hành vi vi phạm hành chính là không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định tại hố chôn cột điện số 4 ở thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc. Do vậy, ông Lê Duy Đăng đã bị chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xử phạt vi phạm hành chính số tiền 22,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt hành chính đối với đại diện đơn vị giám sát. Ảnh: QD

Quyết định xử phạt hành chính đối với đại diện đơn vị giám sát. Ảnh: QD

Đối với nhà thầu thi công là Công ty CP Thiết bị và phát triển xây dựng (CIELO) có trụ sở tại Hà Nội cũng vi phạm vì không có biển cảnh báo phòng tai nạn tại hố chôn cột điện số 4 ở thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc. Hành vi này bị Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã xử phạt 12,5 triệu đồng. Người bị xử phạt là ông Phan Khắc Hoan (43 tuổi) trú tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, (đại diện cho nhà thầu).

Trước đó, sáng 6/3, tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là hai anh em ruột: cháu T.T.Đ. (7 tuổi) và T.H.A. (4 tuổi), ở thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc. Hai cháu bé bị đuối nước dưới hố chôn cột điện đang thi công dang dở. Thời điểm xảy ra sự việc, cột điện đã được dựng xong (ngày 3/3), nhưng chưa lắp xà, sứ, kéo dây và nghiệm thu để hoàn trả mặt bằng.

Quang Duy

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: