Vụ hành hung, quay clip làm nhục bạn ở Sóc Sơn: Bàn giao 4 em dưới 16 tuổi cho gia đình quản lý

Hai bị can bị khởi tố là Ngô Quốc Anh (SN 2008) và Phạm Tiến Đạt (SN 2007), cùng trú tại thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, Hà Nội. Cả hai bị điều tra về các tội “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 19/10/2025, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Quốc Anh và Tiến Đạt.

img_4937(1).jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của hai học sinh về việc bị một nhóm bạn chửi bới, hành hung và quay video đăng lên TikTok.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 14h ngày 14/10/2025, nhóm đối tượng đi xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù (Sóc Sơn) thì gặp em N.D.T (SN 2010) điều khiển xe đi ngược chiều. Các đối tượng đuổi theo, chặn xe, ép nạn nhân quỳ xin lỗi và đánh đập, rồi quay video tung lên mạng.

Đến ngày 15/10/2025, nhóm này tiếp tục tìm gặp em N.Đ.H (SN 2010) vì mâu thuẫn trên mạng xã hội. Chúng chặn xe, đưa nạn nhân đến khu tái định cư thôn Dược Hạ, bắt quỳ, bò xin lỗi và dùng điện thoại quay clip đăng TikTok.

14.jpg
2 đối tượng làm nhục học sinh xảy ra trên địa bàn xã Sóc Sơn. Ảnh: CAHN

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm thanh thiếu niên này có nhận thức lệch lạc, muốn thể hiện bản thân qua hành vi bạo lực, coi việc quay clip làm nhục người khác như một trò “giải trí”.

Trong số 6 đối tượng liên quan, có 4 em dưới 16 tuổi. Cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục, đồng thời theo dõi, phòng ngừa tái phạm.

Hiện Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: bạo lực học đường và hành vi quay clip làm nhục người khác không chỉ xâm hại danh dự, nhân phẩm con người mà còn vi phạm pháp luật hình sự. Mọi hành vi “thể hiện bản thân bằng bạo lực trên mạng” đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, làm gương răn đe cho thanh thiếu niên khác.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công Luận, cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên THCS ở Sóc Sơn bày tỏ: “Tôi thật sự đau lòng khi thấy những clip bạo lực giữa học sinh với nhau tràn lan trên mạng. Các em mới chỉ 14, 15 tuổi, lẽ ra đang được vui chơi, học hành thì lại chọn cách thể hiện bản thân bằng hành vi sai trái. Vụ việc ở Sóc Sơn là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho ngành giáo dục. Chúng ta không thể chỉ dạy kiến thức mà quên đi việc bồi dưỡng nhân cách, kỹ năng sống và ứng xử văn minh cho học sinh. Nhà trường, gia đình và xã hội phải cùng phối hợp để giúp các em hiểu rằng: mọi hành động trên mạng đều có hậu quả thật, và bạo lực dù là trực tiếp hay qua màn hình đều là hành vi đáng lên án”.

Anh Trần Quang Minh, phụ huynh học sinh lớp 9 tại Hà Nội chia sẻ:“Khi nghe tin nhóm học sinh đánh bạn rồi quay clip tung lên TikTok, tôi thực sự sốc. Điều đáng lo hơn là các con giờ đây chịu ảnh hưởng quá lớn từ mạng xã hội nơi nhiều em nghĩ rằng nổi tiếng bằng mọi giá là điều đáng làm. Là phụ huynh, chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm. Nhiều người quá bận rộn, ít trò chuyện với con, không biết con đang nghĩ gì, xem gì, kết bạn với ai trên mạng. Tôi nghĩ đã đến lúc mỗi gia đình phải tạo không gian để con cái chia sẻ, định hướng giá trị sống, giúp các em biết yêu thương, tôn trọng người khác thay vì tìm kiếm sự chú ý bằng bạo lực”.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: