Nạn nhân được người thân và công nhân xác nhận là anh Trương Văn Nội, quê ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thi thể được tìm thấy bên cạnh chiếc xe ben bị vùi lấp ở công trường thủy điện Rào Trăng 3.
Theo các công nhân cho biết, đêm xảy ra sự cố, anh Nội nghỉ lại trên xe ben, khi lở núi, anh bị đất đá hất văng ra ngoài và bị vùi lấp cùng chiếc xe.
Thi thể thứ 5 tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy. (Ảnh thanhnien)
Thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần Quân khu 4, ở thành phố Huế để giám định ADN, xác định chính xác danh tính.
Sáng cùng ngày 24/10 Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường sạt lở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ những nạn nhân còn mất tích.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có mặt tại khu vực Rào Trăng 3 để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.(Ảnh: Thanhnien)
Sau khi tuyến đường bộ lên Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 được thông tuyến, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường nhiều phương tiện cơ giới phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân.
Tuy nhiên việc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn vì theo Sở chỉ huy tiền phương đóng tại thủy điện Rào Trăng 4 cho biết khoảng 2 triệu m3 đất đá, vùi lấp hoàn toàn công trường. Nếu đào bới dưới chân từ mép sông lên sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, sở chỉ huy tiền phương quyết định làm đến đâu chắc đến đó, bóc tách dần dần từng lớp một để tìm các thi thể.
Lực lượng chức năng cũng đã tăng cường nhiều phương tiện cơ giới phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Tuoitre)
Hiện nay lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích theo 3 hướng, gồm 2 lực lượng tìm kiếm theo hướng từ bờ suối lên hiện trường sạt lở và 1 lực lượng tìm kiếm từ khu vực bị sạt lở xuống bờ suối.
Đội chó nghiệp vụ của Quân khu 4 được chở vào Huế, dự kiến sáng mai sẽ đưa vào hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.