(CLO) Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã thu giữ 5,2 tấn cocaine từ một chiếc thuyền buồm ở ngoài khơi và bắt ba nghi phạm, trong vụ bắt giữ ma túy lớn nhất Bồ Đào Nha trong 15 năm và một vụ vận chuyển kỷ lục thế giới từ một chiếc thuyền buồm, cảnh sát cho biết hôm thứ Hai (18/10).
Với những kiện cocaine chất đống tại một căn cứ hải quân bên kia sông Tagus, Lisbon, Luis Neves, giám đốc cảnh sát điều tra tội phạm của Bồ Đào Nha, cho biết chuyến vận chuyển này đại diện cho lượng cocaine lớn nhất từng bị thu giữ từ một chiếc thuyền buồm trên toàn cầu.
Thông thường, số lượng lớn như vậy được tìm thấy trên các tàu chở hàng và các tàu có động cơ lớn hơn.
Các nhà chức trách phát hiện 183 bao tải vải chứa đầy cocaine, được vận chuyển đến thị trường lục địa châu Âu, bên trong chiếc thuyền buồm ở Đại Tây Dương, cách bờ biển Bồ Đào Nha khoảng 550 km.
“Chúng tôi luôn chờ đợi nhưng chuyến buôn bán ma túy như thế này và đây là thông điệp chúng tôi muốn gửi tới các tổ chức: chúng tôi đang chờ đợi các bạn”, Neves nói. “Những kẻ sở hữu lượng ma túy như cả một gia tài kếch xù này sẽ phải sụp đổ và đây là đòn giáng mạnh cho các nhóm tội phạm”.
Các nghi phạm bị bắt giữ gồm hai người mang quốc tịch Tây Ban Nha và một người Peru, sẽ phải trình diện trước thẩm phán. Cảnh sát nghi ngờ họ là một phần của một đường dây ma túy mạnh được biết đến với việc vận chuyển ma túy từ Mỹ Latinh đến châu Âu.
Antonio Duarte, người đứng đầu đơn vị chống ma túy của cảnh sát Tây Ban Nha, cho biết những người đàn ông này đã nằm trong tầm ngắm của nhà chức trách và lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với một trong số họ.
Vụ bắt giữ diễn ra khi các băng nhóm mới tiếp tục thâm nhập thị trường cocaine ở châu Âu, thiết lập mạng lưới buôn lậu liên kết trực tiếp các nhà sản xuất ở Mỹ Latinh với người tiêu dùng châu Âu, theo cơ quan ma túy EU có trụ sở tại Lisbon, Trung tâm Giám sát Ma túy và Nghiện ma túy châu Âu (EMCDDA).
Cocain là loại ma túy bất hợp pháp được sử dụng phổ biến thứ hai ở châu Âu, cơ quan này cho biết trong báo cáo năm 2021.
Trung tâm buôn lậu lớn ở châu Âu
Kể từ đầu năm các nhà chức trách của Hà Lan, Đức, Bỉ cũng đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu cocaine với khối lượng lên tới hàng tấn.
Cơ quan cảnh sát Châu Âu (Europol) cho biết, Bỉ và Hà Lan đang trở thành các trung tâm buôn lậu cocaine lớn vào Châu Âu, vượt qua Tây Ban Nha vốn được cho là tuyến đường buôn lậu chính ở khu vực này.
Europol nêu rõ do nguồn cung cocaine gia tăng, đặc biệt là từ Colombia, các băng nhóm tội phạm đang biến các thành phố cảng Rotterdam (Hà Lan), Hamburg (Đức) và đặc biệt là Antwerp (Bỉ) trở thành điểm bốc dỡ, vận chuyển ma túy tới Hà Lan, từ đó phân phối chất cấm này tới toàn Châu Âu.
Theo báo cáo Cocaine Insights dài 27 trang do Europol cùng Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) lập, "tâm chấn của thị trường cocaine ở châu Âu đã dịch chuyển về phía Bắc".
Do hoạt động vận chuyển các lô hàng đóng thùng container ngày càng gia tăng tại các cảng lớn Antwerp, Rotterdam và Hamburg, Hà Lan đã trở thành một điểm trung chuyển trong tuyến đường buôn lậu ma túy.
Điều này đã biến bờ biển phía Bắc của châu lục này "soán ngôi" bán đảo Iberia trở thành điểm nhập cảnh chính để tuồn cocaine vào Châu Âu.
Theo báo cáo, thị trường cocaine của Châu Âu "nở rộ" phần lớn là do nguồn cung tăng, đặc biệt từ Colombia.
Các băng nhóm buôn ma túy châu Âu thường hoạt động theo hướng gia đình, sắc tộc hoặc ngôn ngữ, trong đó có các băng nhóm ở Maroc và Albania cũng như băng mafia Ndrangheta của Italia.
(CLO) Số lượng cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc đã tăng vào năm 2023 lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, nhưng chủ yếu do việc kết hôn bị trì hoãn trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
(CLO) Ngày 18/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý cử một nhóm quan chức Israel tới Mỹ để thảo luận về hoạt động quân sự của nước này ở thành phố Rafah phía nam Gaza.
(CLO) Truyền thông nhà nước và quân đội Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh toàn cầu, vài ngày sau khi Reuters đưa tin cho thấy SpaceX của Elon Musk đang chế tạo hàng trăm vệ tinh do thám cho một cơ quan tình báo Mỹ.
(CLO) Zimbabwe chìm trong khủng hoảng kể từ năm 2000 khi cựu Tổng thống Robert Mugabe tịch thu các trang trại thuộc sở hữu của người da trắng, làm gián đoạn sản xuất và dẫn đến sản lượng giảm mạnh, khiến nhiều người dân Zimbabwe phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực để sinh tồn.