Washington Post: Mỹ có thông tin tình báo về kế hoạch Ukraine tấn công Nord Stream

(CLO) Mỹ đã biết trước kế hoạch của Ukraine về việc tấn công các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream vào tháng 9 năm ngoái. Tờ Washington Post (WP) đưa tin như vậy vào hôm thứ Ba (6/6), trích dẫn các thông tin rò rỉ được đăng trực tuyến.

Tờ báo đưa tin, CIA đã biết được vào tháng 6 năm ngoái, thông qua một cơ quan tình báo châu Âu rằng một nhóm gồm 6 người thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine có ý định làm nổ tung dự án vận chuyển dầu khí nối giữa Nga và Đức này.

washington post my co thong tin tinh bao ve ke hoach ukraine tan cong nord stream hinh 1

Một vị trí bị rò rỉ của đường ống Nord Stream. Ảnh: Reuters

Thông tin tình báo được chia sẻ trực tuyến trên trên mạng xã hội Discord bởi thành viên Lực lượng Phòng không Quốc gia Jack Teixeira, người đã bị bắt vào tháng 4 và bị buộc tội liên quan đến vụ rò rỉ các tài liệu nhạy cảm của Mỹ. Washington Post cho biết họ đã nhận được một bản sao từ một trong những người bạn trên mạng của Teixeira.

Cũng theo bài báo, nguồn tình báo này dựa trên thông tin do một người ở Ukraine cung cấp, đồng thời cho biết thêm CIA đã được chia sẻ thông tin tình báo từ Đức và các nước châu Âu khác vào tháng 6 năm 2022.

Tờ WP cho biết các quan chức ở nhiều quốc gia đã xác nhận rằng bản tóm tắt tình báo được đăng trên Discord đã nêu chính xác những thông tin mà cơ quan châu Âu cung cấp cho CIA.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết hôm thứ Hai rằng các cuộc điều tra về cuộc tấn công Nord Stream đang diễn ra. “Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn làm ở vị trí này là tiến hành các cuộc điều tra đó”, Kirby nói khi được hỏi về bài báo của WP.

Hồi đầu tháng 3, tờ New York Times đã từng đưa tin rằng các quan chức Mỹ đã nhận được thông tin tình báo mới cho thấy một "nhóm thân Ukraine" chịu trách nhiệm về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Tuy nhiên, báo này cho biết các quan chức Mỹ không có bằng chứng vụ việc có liên quan đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Nord Stream 1 và Nord Stream 2, mỗi dòng bao gồm hai đường ống, được xây dựng bởi Gazprom do nhà nước Nga kiểm soát để bơm 110 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm cho Đức.

WP cho biết họ đã đồng ý giữ bí mật tên của nguồn tin tình báo châu Âu cũng như một số chi tiết của kế hoạch theo yêu cầu của các quan chức chính phủ, với lý do nếu để lộ sẽ gây rủi ro đối với các nguồn tin tình báo.

Như đã biết, một số vụ nổ dưới nước đã làm vỡ các đường ống Nord Stream 1 và cả Nord Stream 2 mới được xây dựng nối Nga và Đức qua Biển Baltic vào tháng 9 năm 2022.

Các vụ nổ xảy ra ở vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai nước đều cho biết vụ nổ là có chủ ý, nhưng vẫn chưa xác định được ai chịu trách nhiệm. Những quốc gia đó và Đức vẫn đang điều tra vụ việc.

Mỹ và NATO gọi vụ việc là "hành động phá hoại". Nga đã đổ lỗi cho phương Tây, cáo buộc các nhà điều tra chần chừ và cố gắng che giấu kẻ đứng sau vụ tấn công.

Hoàng Anh (theo WP, NYT, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: