Kỷ nguyên mới của Internet - Kỷ nguyên mới của truyền thông:

Web3, bắt đầu ngay kẻo lỡ!

Thứ năm, 20/06/2024 18:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Theo các chuyên gia, Web3 hay Web 3.0, là “một cách hoàn hảo để các nhà xuất bản tin tức bước vào kỷ nguyên mới”. Họ cũng tin rằng nền tảng này sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ hoàn hảo cho ngành truyền thông trong kỷ nguyên mới.

Bài liên quan

Dù công nghệ này vẫn còn khá khó hiểu, song chỉ cần lưu ý rằng Web3 không cần nền tảng trung gian hoặc trung tâm, kiểu như Facebook và Google, hoặc một máy chủ nào, để báo chí phát hành các ấn phẩm của mình trên không gian Internet. Những ý tưởng này có thể được áp dụng để bảo vệ bản quyền báo chí và tạo ra một cách mới để tiếp nhận tin tức, dù nó còn cả một chặng đường dài và khó khăn phía trước.

Web3 cụ thể là gì?

“Rất nhiều người hỏi tôi liệu có quá muộn để khởi động dự án Web3 hay không. Dĩ nhiên là không. Bạn vẫn đang ở phía trước” - Laurent Bainier - Tổng Biên tập Báo 20 Minutes của Pháp cho biết. “Nhưng lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu càng sớm càng tốt vì con đường còn rất dài”.

Vậy Web3 là gì? Đó là một thuật ngữ mô tả thế hệ tiếp theo của web, được xây dựng dựa trên công nghệ chuỗi khối phi tập trung - công nghệ được sử dụng bởi các loại tiền điện tử như Bitcoin, nơi dữ liệu không được quản lý bởi một máy chủ hoặc một cơ quan tập trung, mà bởi tất cả các hệ thống máy tính chạy trên blockchain.

Là một tập hợp của các công nghệ, giao thức và ứng dụng, tất cả kết hợp với nhau để tạo ra một hệ sinh thái web phi tập trung, Web3 có một số thành phần cốt lõi như Blockchain (Sổ cái phân tán ghi lại các giao dịch và dữ liệu một cách an toàn và minh bạch); Mật mã học (mã hóa và xác minh dữ liệu, giao dịch bằng các thuật toán); Hợp đồng thông minh (Các chương trình tự thực hiện chạy trên blockchain, thực thi các quy tắc và thỏa thuận giữa các bên) hay Mã thông báo không thể thay thế (NFT - tài sản kỹ thuật số duy nhất thể hiện quyền sở hữu hoặc danh tính của một thứ gì đó, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc hay đồ sưu tập).

web3 bat dau ngay keo lo hinh 1

Web3 là thế hệ tiếp theo của web, không dựa vào một nền tảng trung gian hay máy chủ nào như các thế hệ Web1 và Web2. Ảnh: GI

Những đặc điểm đó giúp Web3 tạo ra một môi trường web cởi mở, công bằng và ưu thế hơn so với các thế hệ Web1 (người dùng chủ yếu chỉ đọc) hay Web2 (người dùng có thể đọc - ghi và chia sẻ nội dung trên các nền tảng mạng xã hội). Với Web3, người dùng có thể sở hữu và kiểm soát dữ liệu, danh tính và tài sản của riêng họ.

Tiến sĩ Gavin Woods - nhà đồng sáng lập giao thức blockchain Ethereum, là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ Web3 cho biết, các hệ thống phi tập trung này dự kiến ​​sẽ trở nên phổ biến hơn nhiều trong thập kỷ tới, với các yếu tố hoặc ý tưởng về Web3 sẽ được triển khai ở nhiều tổ chức trực tuyến. Đối với các nhà báo và tổ chức tin tức, điều này có thể có nghĩa là một cách đưa tin mới, kiểm tra thực tế, tạo doanh thu và gắn kết với cộng đồng.

Web3 có ý nghĩa gì với báo chí?

Hiện, một số cơ quan truyền thông đã bắt đầu thử nghiệm các giải pháp, các dự án Web3 của riêng họ. Chẳng hạn như Tạp chí TIME đã ra mắt ấn phẩm phi tập trung đầu tiên vào năm 2022. Đây là tạp chí đầu tiên được xuất bản trên blockchain, sử dụng NFT để cho phép dễ dàng truy cập nội dung và xây dựng cộng đồng. Keith A. Grossman - Chủ tịch của TIME, đã mô tả tạp chí này là “sự mở rộng tự nhiên” cho thương hiệu của họ.

Trong khi đó, một trong những giải pháp sáng tạo nhất về sử dụng Web3 trong báo chí là chuỗi khối của tờ báo The Mirror ở Vương quốc Anh. Nó đã bắt đầu cung cấp nền tảng xuất bản phi tập trung cho phép các nhà báo, cây bút hoặc người viết blog xuất bản tác phẩm của họ một cách an toàn và bền vững.

Về vấn đề này, blockchain Mirror mang lại một số lợi thế cho các nhà báo/phương tiện truyền thông. Thứ nhất, nó cho phép họ duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với nội dung của mình, bao gồm khả năng đặt ra các điều khoản và giá cả. Điều này mang lại cho họ cơ hội kiếm được thu nhập công bằng mà không cần phải phụ thuộc vào các nền tảng trung gian như Google.

Ngoài ra, “chuỗi khối Mirror” cho phép một người xây dựng mối quan hệ trực tiếp với khán độc giả. Đây là một trong những tiến bộ thú vị nhất trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng. Bằng cách xuất bản trên blockchain, tác giả có thể giao tiếp trực tiếp với độc giả và nhận phản hồi về tác phẩm của họ.

Web3 còn cho phép các hình thức cộng tác và xây dựng cộng đồng mới, không dựa vào bất cứ mạng xã hội nào như Facebook hay TikTok. Các mạng xã hội phi tập trung (dựa vào nguồn lực cả cộng đồng như đã nói), chẳng hạn như Mastodon và Diaspora, cho phép tạo ra các cộng đồng phi tập trung - nơi người dùng có thể kết nối và chia sẻ mà không phải tuân theo các thuật toán của các nền tảng công nghệ.

web3 bat dau ngay keo lo hinh 2

Với Web3, mỗi bài báo sẽ giống như một khoản tiền điện tử, được bảo mật và có giá trị cụ thể trên không gian internet. Ảnh: WAN-IFRA

Hiện tại, 64% Gen Z xem tin tức của họ thông qua ít nhất một kênh truyền thông xã hội mỗi ngày. Công nghệ Web3 sẽ giúp thu hút những đối tượng này quay trở lại với các ấn phẩm báo chí truyền thống và tạo ra lòng trung thành với các tổ chức này.

Ngoài ra, Jens Brorsen - đồng sáng lập của The Daily Ledger, một công ty khởi nghiệp sử dụng công nghệ blockchain để chống lại thông tin sai lệch trên các ấn phẩm trực tuyến cho biết: “Chúng tôi coi Web3 như một hoặc nhiều công cụ để thu hút độc giả trẻ hơn hoặc về cơ bản thu hút khán giả trẻ hơn từ mạng xã hội trở lại với nhà xuất bản tin tức và cũng là một công cụ để chống lại thông tin sai lệch”.

Mặc dù chắc chắn có những thách thức và vấn đề cần giải quyết, song những lợi ích tiềm tàng của Web3 là quá tuyệt vời để có thể bỏ qua. Vì thế, nói như Tổng Biên tập Báo 20 Minutes: “Các tòa soạn hãy bắt đầu với Web3 ngay bây giờ, nếu không muốn lỡ chuyến tàu của thời đại”!

Quang Anh

Tin khác

Meta bị cáo buộc vi phạm luật pháp châu Âu với dịch vụ 'không quảng cáo'

Meta bị cáo buộc vi phạm luật pháp châu Âu với dịch vụ 'không quảng cáo'

(CLO) Công ty mẹ của Facebook là Meta đã bị cáo buộc vi phạm các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số mới của châu Âu về mô hình quảng cáo "trả tiền hoặc đồng ý".

Báo chí - Công nghệ
Nghị quyết do Trung Quốc dẫn đầu về AI được thông qua tại Liên hợp quốc

Nghị quyết do Trung Quốc dẫn đầu về AI được thông qua tại Liên hợp quốc

(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết do Trung Quốc dẫn đầu kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo ra một môi trường kinh doanh "tự do, cởi mở, bao trùm và không phân biệt đối xử" giữa các quốc gia cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo chí - Công nghệ
Hơn 51 triệu khán giả truyền hình xem tranh luận tổng thống Mỹ, chờ màn đối đầu tiếp theo

Hơn 51 triệu khán giả truyền hình xem tranh luận tổng thống Mỹ, chờ màn đối đầu tiếp theo

(CLO) Hơn 51 triệu khán giả truyền hình đã theo dõi cuộc tranh luận tổng thống Mỹ giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ và đối thủ Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa, theo dữ liệu cuối cùng của Nielsen.

Báo chí - Công nghệ
Nhóm báo chí điều tra kiện OpenAI và Microsoft vi phạm bản quyền

Nhóm báo chí điều tra kiện OpenAI và Microsoft vi phạm bản quyền

(CLO) Ngày 27/6, Trung tâm Báo chí Điều tra (CIR) cho biết họ đã kiện nhà sản xuất ChatGPT là OpenAI và Microsoft vì sử dụng trái phép nội dung của họ trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Báo chí - Công nghệ
Tạp chí Time ký thỏa thuận nội dung dài hạn với OpenAI

Tạp chí Time ký thỏa thuận nội dung dài hạn với OpenAI

(CLO) Tạp chí Time đã ký một thỏa thuận nội dung kéo dài nhiều năm với OpenAI để cung cấp cho nhà sản xuất ChatGPT quyền truy cập vào kho lưu trữ nội dung tin tức của mình, theo các công ty cho biết vào ngày 27/6.

Báo chí - Công nghệ