Wendy Sherman, nhà ngoại giao của nhiều đời Tổng thống Mỹ tuyên bố nghỉ hưu

(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Wendy Sherman, cho biết hôm thứ Sáu (12/5) rằng bà sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 6, sau ba thập kỷ đóng vai trò thiết lập chính sách đối ngoại của nhiều đời Tổng thống Mỹ

Bà Sherman, 73 tuổi, được biết đến là người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ khi bà được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào tháng 4/2021. Sau đó, bà đã tham gia vào nhiều cuộc đàm phán quan trọng trong mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc, đặc biệt với Nga nhằm ngăn chặn cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022.

wendy sherman nha ngoai giao cua nhieu doi tong thong my tuyen bo nghi huu hinh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman. Ảnh: Reuters

Điều đáng lưu ý hơn là bà đã tham gia vào các chính sách ngoại giao hàng đầu trong nhiều chính quyền Tổng thống Mỹ khác nhau. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, bà là cố vấn của Bộ Ngoại giao từ năm 1997 đến năm 2001.

Bà cũng là cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Bill Clinton và nữ Ngoại trưởng Madeleine Albright (người mới qua đời gần đây). Trong vai trò đầu tiên, bà là điều phối viên chính sách về Triều Tiên. Trong vai trò thứ hai, bà đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Bà Sherman tiếp tục phục vụ dưới thời nữ Ngoại trưởng Hillary Clinton và Ngoại trưởng John Kerry với tư cách là phụ trách các vấn đề chính trị từ năm 2011 đến năm 2015, khoảng thời gian nước Mỹ dược sự lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama.

Sau đó, bà là quan chức cấp cao thứ tư trong Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong vai trò đó, bà Sherman là nhà đàm phán chính cho thỏa thuận hạt nhân Iran. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Joe Biden đã đề cử Sherman làm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. 

Ngoại trưởng Antony Blinken ghi nhận bà Sherman đã phá vỡ các rào cản đối với phụ nữ và giải quyết "một số thách thức chính sách đối ngoại khó khăn nhất của thời đại chúng ta. Quốc gia của chúng ta an toàn và đảm bảo hơn, quan hệ đối tác của chúng ta mạnh mẽ hơn nhờ sự lãnh đạo của bà ấy".

Trong một bức thư gửi nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về việc nghỉ hưu, bà Sherman cho biết nhiệm kỳ cuối cùng của bà trong Chính phủ Mỹ bắt đầu từ năm 2021 được đánh dấu bằng sự thay đổi địa chính trị, khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và cuộc chiến ở Ukraine.

Vào tháng 1 năm 2022, khi các lực lượng Nga tập trung đông đảo gần biên giới Ukraine, bà Sherman được cử đến gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Geneva, nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: