WHO chưa xác định liệu biến thể Omicron có gây ra bệnh nặng hơn hay không

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm Chủ nhật (28/11) rằng vẫn chưa rõ liệu biến thể mới Omicron có khả năng lây truyền cao hơn so với các biến thể SARS-CoV-2 khác hay nó gây ra bệnh nặng hơn.

"Dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở Nam Phi, nhưng điều này có thể là do tổng số người bị nhiễm bệnh ngày càng tăng, chứ không phải do nhiễm trùng cụ thể với Omicron", WHO nói.

who chua xac dinh lieu bien the omicron co gay ra benh nang hon hay khong hinh 1

WHO chưa biết liệu biến thể mới Omicron có gây ra bệnh nặng hơn hay không - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, cơ quan này nhắc lại rằng bằng chứng sơ bộ cho thấy có thể có nguy cơ tái nhiễm cao hơn từ biến thể này.

WHO cho biết họ đang làm việc với các chuyên gia kỹ thuật để tìm hiểu tác động tiềm tàng của biến thể này đối với các biện pháp đối phó hiện có chống lại bệnh COVID-19, bao gồm cả vắc xin.

WHO cho biết: “Hiện tại không có thông tin nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến Omicron khác với các triệu chứng ở các biến thể khác”.

"Các trường hợp nhiễm trùng được báo cáo ban đầu nằm trong số các nghiên cứu của trường đại học - những người trẻ tuổi có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn - nhưng việc hiểu được mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron sẽ mất vài ngày đến vài tuần", nó nói.

Các xét nghiệm PCR tiếp tục phát hiện nhiễm trùng Omicron - lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi vào đầu tháng này - và các nghiên cứu đang tiếp tục để xác định xem liệu có bất kỳ tác động nào đối với các xét nghiệm phát hiện kháng nguyên nhanh chóng hay không, WHO cho biết.

Liên quan tới biến thể mới Omicron, WHO cảnh báo các nước Đông Nam Á cần cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng dịch, tăng độ phủ vaccine dù ca Covid-19 đang có xu hướng giảm.

"Mặc dù số ca Covid-19 đang giảm ở hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhưng số ca nhiễm ở những nơi khác tiếp tục tăng cộng với sự xuất hiện của biến chủng đáng lo ngại mới là lời cảnh báo về mối đe dọa vẫn còn. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực hết sức để bảo vệ mình trước mối đe dọa của virus và ngăn nó lan rộng. Bằng mọi giá, chúng ta cũng không được lơ là cảnh giác", Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh, giám đốc WHO phụ trách khu vực Đông Nam Á, cảnh báo.

Quan chức WHO khuyến cáo, các nước Đông Nam Á cần đánh giá nguy cơ xâm nhập của biến chủng Omicron và có các biện pháp ứng phó thích hợp.

Các nước trong khu vực cần tăng cường năng lực giám sát, giải trình tự gen, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp cả về y tế và xã hội nhằm ngăn virus lây lan.

Các biện pháp này bao gồm đeo khẩu trang ở nơi công cộng, giữ khoảng cách, tránh tập trung đông người ở không gian kín, rửa tay thường xuyên và tiêm chủng vaccine.

Cho đến hôm nay (29/11), nhiều quốc gia Đông Nam Á đã áp đặt hạn chế đi lại với nhiều nước châu Phi như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, bên cạnh các quy định cách ly y tế và xét nghiệm PCR nghiêm ngặt sau khi nhập cảnh.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: