WHO kêu gọi các nước giàu ngừng cắt giảm vắc xin đặt hàng

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Sáu (8/1) rằng có một “vấn đề rõ ràng” là các nước có thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa nhận được nguồn cung cấp vắc xin COVID-19 và kêu gọi các nước giàu có ngừng thực hiện các thỏa thuận song phương với các nhà sản xuất.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ sự lo ngại về chủ nghĩa dân tộc vắc xin có thể ngăn chặn quá trình tiếp nhận vắc xin COVID-19 của các nước nghèo - Ảnh: Reuters

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ sự lo ngại về chủ nghĩa dân tộc vắc xin có thể ngăn chặn quá trình tiếp nhận vắc xin COVID-19 của các nước nghèo - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

WHO đang theo dõi chặt chẽ biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Anh

WHO lên kế hoạch phân phối vắc xin Covid-19 trên toàn cầu

WHO lo ngại một làn sóng Covid-19 thứ ba ở châu Âu

“Các nước giàu có phần lớn nguồn cung”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong các bình luận mạnh mẽ về chủ nghĩa dân tộc vắc xin tại một cuộc họp báo ở Geneva.

Ông nói thêm: “Không có quốc gia nào là ngoại lệ và không nên cắt giảm vắc xin virus Corona đặt hàng để tiêm chủng cho tất cả dân chúng của họ, nhưng một số nước vẫn không được cung cấp vắc xin”.

Ông yêu cầu các quốc gia giàu có và các nhà sản xuất ngừng thực hiện các thỏa thuận song phương và kêu gọi những quốc gia đã đặt mua liều lượng vượt mức ngay lập tức giao cho cơ sở chia sẻ vắc xin COVAX.

Trong khi Tổng giám đốc WHO Tedros không nêu tên các quốc gia, Liên minh châu Âu cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với Pfizer và BioNTech về 300 triệu liều vắc xin COVID-19 bổ sung, trong một động thái sẽ cung cấp cho EU gần một nửa sản lượng toàn cầu của các công ty vào năm 2021.

Cuộc tranh giành vắc xin virus Corona đã tăng tốc trong khi các chính phủ vẫn phải vật lộn để kiềm chế sự bùng phát của nhiều biến thể lây nhiễm hơn được xác định ở Anh và Nam Phi, vốn đang đe dọa làm sụp đổ các hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Cho đến nay, các quốc gia giàu có bao gồm Anh, các thành viên Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và Israel là những nước đứng đầu nhóm chờ đợi giao vắc xin từ các công ty bao gồm Pfizer và đối tác BioNTech, Moderna và AstraZeneca.

Gần 88 triệu người đã được báo cáo bị nhiễm virus Corona trên toàn cầu và khoảng 1,9 triệu người đã tử vong kể từ khi nó xuất hiện lần đầu ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, theo một thống kê Tổ chức Y tế thế giới.

Các quan chức của WHO cho biết, các ca nhiễm đã gia tăng ở nhiều quốc gia trong những tuần gần đây do chưa phân phối đủ vắc xin để làm chậm quá trình lây truyền.

“Virus đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở một số quốc gia”, ông Tedros nói. “Vấn đề là không tuân thủ các quy định sẽ trở thành thói quen. Không tuân thủ sẽ tạo cơ hội cho virus lây lan”.

Ở một diễn biến mới nhất, lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Nhà Trắng tin rằng một biến thể lây nhiễm cao khác của virus Corona có thể đã tiến hóa ở Mỹ, ngoài loại biến thể được phát hiện ở nước Anh và Nam Phi.

Trong khi đó, theo một nghiên cứu do nhà sản xuất thuốc Hoa Kỳ thực hiện, vắc-xin COVID-19 của Pfizer Inc và BioNTech dường như chống lại đột biến quan trọng trong các biến thể mới có khả năng lây truyền cao của virus được phát hiện ở Anh và Nam Phi.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: