WHO: Không đủ vắc-xin để trở lại cuộc sống bình thường cho tới năm 2022

(CLO) Nhà khoa học Soumya Swaminathan của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán sẽ không có đủ vắc-xin Covid-19 để cuộc sống trở lại bình thường cho đến năm 2022.
WHO: Không đủ vắc-xin để trở lại cuộc sống bình thường cho tới năm 2022. Ảnh: Reuters

WHO: Không đủ vắc-xin để trở lại cuộc sống bình thường cho tới năm 2022. Ảnh: Reuters

Swaminathan cho biết sáng kiến ​​Covax của WHO, cơ chế tổng hợp nguồn lực để cung cấp khả năng tiếp cận vắc xin công bằng cho các quốc gia có mức thu nhập khác nhau, sẽ chỉ có thể thu được khoảng hàng trăm triệu liều vào giữa năm tới, nghĩa là mỗi quốc gia trong số 170 quốc gia hoặc nền kinh tế đã tham gia “sẽ có gì đó ”.

Nhưng số lượng liều sẽ quá nhỏ để thay đổi nhu cầu về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang cho đến khi tăng sản lượng và đạt mục tiêu 2 tỷ vào cuối năm 2021.

“Cách mà mọi người đang hình dung là vào tháng Giêng, bạn có vắc xin cho toàn thế giới và mọi thứ sẽ bắt đầu trở lại bình thường, nhưng đó không phải là cách nó hoạt động,” bà nói.

“Đánh giá khả quan nhất của chúng tôi về việc triển khai vắc-xin là giữa năm 2021 vì vào đầu năm 2021 là lúc bạn sẽ bắt đầu thấy kết quả của một số thử nghiệm này”.

Tuy nhiên, Trung Quốc đưa ra một mốc thời gian tích cực hơn. Hôm thứ Ba, Wu Guizhen thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết người dân Trung Quốc sẽ được tiếp cận với các loại vắc xin do địa phương sản xuất sớm nhất là vào tháng 11 hoặc tháng mười hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã cam kết sẽ sớm có vắc xin, làm dấy lên lo ngại rằng các cơ quan quản lý của Mỹ có thể cúi đầu trước áp lực chính trị và cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp sớm.

Swaminathan cho biết WHO đang có kế hoạch ban hành hướng dẫn về việc sử dụng vắc xin khẩn cấp vào tuần tới.

Bà nói: “Tất cả các thử nghiệm đang diễn ra đều phải theo dõi trong ít nhất 12 tháng nếu không thể kéo dài lâu hơn. Đó là thời gian để đảm bảo rằng bạn không có tác dụng phụ lâu dài sau vài tuần đầu tiên.”

“Bởi vì nó là một đại dịch, có thể nhiều cơ quan quản lý sẽ muốn đưa ra danh sách sử dụng khẩn cấp, điều này có thể hiểu được, nhưng cần phải có một số tiêu chí xung quanh điều đó,” bà nói thêm.

“Những gì chúng tôi muốn thấy là tính hiệu quả, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là những gì mọi người muốn thấy vì sự an toàn”.

Bà cho biết Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ sẽ sớm ban hành hướng dẫn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Các chuyên gia Trung Quốc đã và đang đánh giá cách đưa vắc xin vào sản xuất hàng loạt. Ảnh: Xinhua

Các chuyên gia Trung Quốc đã và đang đánh giá cách đưa vắc xin vào sản xuất hàng loạt. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc đã sử dụng ba loại vắc-xin cho dân thường dưới sự cho phép sử dụng khẩn cấp kể từ tháng 7 và vắc xin cho quân đội kể từ tháng sáu. Trong một cuộc phỏng vấn trong tháng này, quan chức cấp cao của một công ty dược phẩm quốc doanh cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng hàng trăm nghìn người Trung Quốc đã được tiêm phòng.

Khi được hỏi về tình hình của Trung Quốc và Hoa Kỳ, Swaminathan cho biết “các cơ quan quản lý quốc gia có thẩm quyền làm như vậy trong lãnh thổ của họ”. Nhưng bà nói thêm rằng họ nên áp đặt thời hạn cho các công ty cung cấp dữ liệu và giấy phép sử dụng khẩn cấp có thể bị thu hồi nếu giai đoạn thử nghiệm cuối cùng không đạt yêu cầu.

Trong khi đó, Marie-Ange Saraka-Yao, giám đốc điều hành của liên minh vắc xin toàn cầu Gavi, cho biết các cuộc đàm phán đang tiếp tục giữa Trung Quốc và liên minh về việc gia nhập Covax - chỉ vài ngày trước thời hạn 18 tháng 9 để các nước ký kết.

Mặc dù Nhà Trắng đã thông báo rằng Mỹ sẽ không tham gia, bà cho biết những cuộc trao đổi vẫn đang tiếp tục.

Sự vắng mặt của Mỹ và Trung Quốc, hai nhân tố chính trong phát triển vắc xin, đã đặt ra câu hỏi về khả năng tồn tại của kế hoạch.

Cho đến nay 84 nền kinh tế đã tham gia liên minh, trong số đó có 44 quốc gia có thu nhập cao và 39 quốc gia có thu nhập trên trung bình. Saraka-Yao cho biết đã có 92 quốc gia thu nhập thấp đủ điều kiện nhận vắc xin miễn phí do các quốc gia giàu có và các nhà tài trợ trợ cấp.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: