Xã Bát Tràng (Hà Nội) lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay vì người nghèo

Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025 và ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng Chu Anh Tuấn cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức vận động ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do mưa, bão, lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng kêu gọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái”, ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa, bão, lũ vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

z7173715389142-b7251.jpg
Đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng Chu Anh Tuấn tặng quà hỗ trợ 7 hộ cận nghèo

Đồng thời tích cực hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ ủng hộ xây trường học cho các xã biên giới, nhằm bổ sung nguồn lực thực hiện thành công chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới thông qua quỹ “Vì người nghèo” Trung ương theo Kế hoạch số 100/KH-MTTQ-BTT ngày 6/10/2025 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Đồng thời, xã thực hiện tốt việc xây dựng và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” bảo đảm dân chủ, công khai, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Theo báo cáo, từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” xã Bát Tràng đã tiếp nhận hơn 350 triệu đồng; đã trao hộ trợ 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất ở thôn 1, thôn 2 Bát Tràng với số tiền 3 triệu đồng/hộ; 1 hộ ở thôn 2 Bát Tràng bị cháy khí gas, có 2 người bị bỏng nặng phải đi viện cấp cứu, được hỗ trợ 5 triệu đồng; lập danh sách tặng quà cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở mỗi thôn trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với số tiền 1 triệu đồng/hộ…

z7173715389156-4b518e9cef89.jpg
Đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng trao hỗ trợ hộ xây nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn 3 Kim Lan

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Tiến Dũng- Chủ tịch UBND xã Bát Tràng nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy xã Bát Tràng sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh phong trào vận động ủng hộ “Vì người nghèo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm kết nối, lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, để mọi người dân trong xã Bát Tràng đều được hưởng thành quả phát triển chung của địa phương.
Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục quan tâm, đồng hành để chương trình vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của xã Bát Tràng đạt kết quả cao nhất, lan tỏa tinh thần nhân ái, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

z7173715389278-d793a96054e83bd75.jpg
Lãnh đạo xã Bát Tràng trao chứng nhận tới các tập thể, cá nhân có đóng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025

Chủ tịch UBND xã Bát Tràng cũng đề nghị Nhân dân trên địa bàn xã tích cực ủng hộ đồng bào bị bão lụt bằng tấm lòng nhân ái và trách nhiệm công dân, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng cả nước giúp đồng bào vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ nay đến ngày 15/11, xã không vận động các gia đình chính sách, hộ cận nghèo. Các tập thể, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền mặt gửi về: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bát Tràng, số tài khoản: 865 055 6868, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Gia Lâm; nội dung chuyển tiền: Ủng hộ đồng bào bị mưa, bão, lũ năm 2025.

Cũng tại lễ phát động, quỹ “Vì người nghèo” xã Bát Tràng đã tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân với tổng số tiền là 682 triệu đồng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng đã trao số tiền 60 triệu đồng nhằm hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn 3 Kim Lan; tặng quà hỗ trợ cho 7 hộ cận nghèo với tổng số tiền 21 triệu đồng.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: