Xả súng liên tiếp tại Mỹ: 2 người chết, nhiều người bị thương

Thứ bảy, 21/09/2019 09:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đài Truyền hình FOX-5 dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết tại Washington, D.C (Mỹ) xảy ra một vụ nổ súng vào đêm 19/9 giờ địa phương, làm 1 người tử vong và 5 người bị thương.

Xe cứu thương, cứu hộ cùng cảnh sát được điều động đến hiện trường vụ xả súng. Ảnh: RT

Xe cứu thương, cứu hộ cùng cảnh sát được điều động đến hiện trường vụ xả súng. Ảnh: RT

Vụ việc xảy ra tại điểm giao cắt giữa phố 14 và phố Columbia Heights, ở phía Tây Bắc của thủ đô, ở vị trí cách Nhà Trắng chỉ 3km.

Cơ quan chức năng đang truy tìm 2 nghi can trong vụ tấn công này. Theo các nhân chứng, 2 đối tượng gây án điều khiển một xe Nissan và hung khí là một khẩu súng trường kiểu AK. 

Những hình ảnh được ABC 7 News đăng tải trên mạng Twitter cho thấy các xe cứu thương đang chở nạn nhân ra khỏi hiện trường, và cho biết lực lượng cảnh sát đã tập trung rất đông,

Một nạn nhân được khiêng ra xe cứu thương. Ảnh:RT

Một nạn nhân được khiêng ra xe cứu thương. Ảnh:RT

“Chúng tôi đang thẩm vấn các nhân chứng và phân tích camera an ninh. Các nạn nhân sống sót bị thương từ mức độ không đe dọa tính mạng cho đến nguy kịch”, ông Stuart Emerman - Chỉ huy thuộc sở cảnh sát thủ đô cho biết.

Khoảng 1 giờ 30 phút sau lại xảy ra vụ nổ súng thứ 2 tại tòa nhà 1400 trên đại lộ Rhode Island, phía Nam Brookland, làm 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Vụ xả súng xảy ra chỉ một ngày sau khi đảng Dân chủ công bố một báo cáo cho thấy tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ đã gây thiệt hại 229 tỷ USD hàng năm, chiếm 1,4% GDP của nước này. 

Các nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng này, song bất đồng và lợi ích chính trị đã khiến công cuộc tìm kiếm giải pháp rơi vào bế tắc.

Long Hoà

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h