'Xây tổ khổng tước', thông điệp đánh thức sức mạnh doanh nhân dân tộc

(CLO) TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh, sức mạnh thực sự của đội ngũ doanh nhân dân tộc, của một quốc gia tự lực tự cường đến từ mục tiêu "xây tổ khổng tước".

Gần 40 năm sau công cuộc Đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã khẳng định vị thế không thể thay thế trong tiến trình phát triển đất nước. Họ là những người trực tiếp tạo ra việc làm, đóng góp ngân sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa nền kinh tế hội nhập sâu rộng với thế giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và chuyển đổi kinh tế sâu rộng, doanh nhân Việt Nam không chỉ cần năng lực quản trị, mà còn phải có tư duy chiến lược và tinh thần trách nhiệm xã hội. Xây dựng một đội ngũ doanh nhân mạnh về trí tuệ, vững về đạo đức và có tầm nhìn dài hạn chính là yêu cầu cấp thiết để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh và bền vững.

ts-le-xuan-nghia-2-1759893756899378760823.jpg
TS Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. (Ảnh: RT)

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 vì thế không chỉ là dịp tôn vinh, mà còn là lời khẳng định vai trò tiên phong của giới doanh nhân, những “chiến sĩ” trên mặt trận kinh tế, góp phần định hình một nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ và hội nhập.

TS Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng: Để kiến tạo quốc gia hùng cường, cần phải có những doanh nghiệp hùng cường. Yếu tố then chốt quyết định sự tự lực, tự cường của dân tộc chính là doanh nghiệp.

Chia sẻ rõ hơn về quan điểm này, TS Lê Xuân Nghĩa nói: Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đang ở thời khắc hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để bước vào giai đoạn hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia đến năm 2045.

Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân chính là bước ngoặt lịch sử, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Hiện nay, thế giới biết đến doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là trong lĩnh vực xuất khẩu. Thực tế, xuất khẩu hàng hoá năm 2024 của nước ta đạt 400 tỷ USD, thế nhưng, khu vực FDI chiếm tới 75%. Điều này có nghĩa doanh nghiệp Việt chủ yếu "xuất khẩu hộ".

“Có thể nói, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề: Giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu, thiếu công nghệ lõi”, ông Nghĩa nói.

Trước thực trạng này, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng, muốn tự lực, tự cường, doanh nghiệp Việt, các “ông chủ”, doanh nhân người Việt phải làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo bằng nội lực doanh nghiệp dân tộc.

“Chúng ta không thể mạnh nếu chỉ dựa vào thương mại hay bất động sản, phải có trụ cột sản xuất, chế tạo và công nghệ từ đó mới có cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên mới”, ông Nghĩa nói.

Riêng lĩnh vực bất động sản, ông Nghĩa cho rằng Việt Nam cần chuyển đổi, từ kênh đầu tư ngắn hạn sang nền tảng hạ tầng cho công nghiệp hóa và đô thị hóa bền vững.

Cụ thể, cần đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp, đô thị, công nghệ gắn với chiến lược sản xuất và đổi mới sáng tạo; quan tâm phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền.

“Hãy nhìn vào bài học thành công của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc khi thu hút FDI bằng lợi thế công nghệ. Trong khi đó, Việt Nam và Malaysia “mở toang thị trường”, “lôi kéo tối đa” nhưng vẫn kém hấp dẫn với các nhà đầu tư lớn do thị trường còn non trẻ, thiếu lợi thế cạnh tranh”, ông Nghĩa nói.

Do đó, TS Lê Xuân Nghĩa một lần nữa nhấn mạnh, sức mạnh thực sự của đội ngũ doanh nhân dân tộc, của một quốc gia tự lực tự cường đến từ mục tiêu "Xây tổ khổng tước": Quy tụ nhân tài, kiến tạo sức mạnh trí tuệ".

Xây tổ khổng tước” tức là xây dựng môi trường, cơ chế, thể chế và văn hóa để quy tụ nhân tài, từ đó kiến tạo sức mạnh trí tuệ dân tộc, giúp nền kinh tế phát triển bằng nội lực chứ không chỉ dựa vào vốn ngoại.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: