Xét thăng hạng giảng viên hạng II cần chứng chỉ bồi dưỡng nào?

(CLO) Chứng chỉ bồi dưỡng là một trong những điều kiện quan trọng khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II (giảng viên chính), vấn đề đang được nhiều giảng viên quan tâm khi chuẩn bị hồ sơ.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có giải đáp cụ thể trước thắc mắc của ông Nguyễn Thạch, giảng viên đại học, được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III (mã số V.07.01.03) từ năm 2016.

Theo trình bày, tháng 11/2016, ông Thạch đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng theo chương trình quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT, với thời lượng 20 tín chỉ.

Ông Thạch cho rằng, chứng chỉ này đáp ứng yêu cầu về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học, căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT.

600376764_1283733690466231_3935941020231135353_n.jpg
Chứng chỉ cần có để xét thăng hạng chức danh Giảng viên hạng II. Ảnh: Phenikaa

Tuy nhiên, khi làm thủ tục xét thăng hạng lên Giảng viên hạng II (mã số V.07.01.02), cơ quan quản lý yêu cầu ông phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học, dẫn đến băn khoăn về tính hợp lệ của chứng chỉ đã có.

Trả lời vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết, Điều 2 Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT (sửa đổi Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT) quy định rõ, viên chức giảng dạy phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Thông tư này cũng có quy định chuyển tiếp, theo đó: Viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trước thời điểm Thông tư có hiệu lực được xác định là đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh đã được bổ nhiệm. Viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học theo quy định pháp luật trước ngày 30/6/2022 thì được công nhận và không phải học lại chương trình bồi dưỡng mới.

Đồng thời, Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT tiếp tục khẳng định, khi xét thăng hạng Giảng viên chính (hạng II), viên chức phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn theo quy định hiện hành.

Từ các căn cứ trên, Bộ GD&ĐT kết luận: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng không thay thế cho chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Do đó, để đủ điều kiện xét thăng hạng Giảng viên hạng II, ông Nguyễn Thạch vẫn phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: