Xu hướng đi du lịch “né” ngày lễ, cơ hội đi máy bay giá rẻ bèo

Đi du lịch sớm tránh cảnh đông đúc

Tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ phép, chị Vũ Hiền Lương cùng chồng (Đà Nẵng) vừa hoàn tất chuyến du lịch tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Thay vì đi vào đúng dịp 30/4 - 1/5 , chị Lương quyết định đi du lịch sớm là để tránh việc đi chơi mà gặp phải tình trạng đông đúc, ép giá như mọi năm.

xu huong di du lich ne ngay le co hoi di may bay gia re beo hinh 1

Chị Lương cùng gia đình tận hưởng ngày nghỉ. Ảnh:NVCC

“Gia đình tôi đi trước dịp lễ gần 1 tháng và thấy giá cả vừa phải, lượng người cũng không đông, dịch vụ tốt hơn ngày lễ. Đi du lịch đúng dịp lễ chẳng phải là vấn đề, quan trọng là cảm thấy thoải mái là được” - chị Lương chia sẻ.

Để chuẩn bị tốt cho chuyến du lịch, chị Lương đã săn vé máy bay từ sớm và phòng khách sạn. Nhờ vậy, nên giá thành rất ưu đãi, thậm chí rẻ hơn nhiều lần so với việc đi chơi vào dịp lễ.

Tương tự, anh Nguyễn Khoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đưa gia đình đi du lịch sớm để tránh những phiền toái khi tận hưởng ngày nghỉ phép.

“Đi chơi vào dịp lễ sẽ gặp rất nhiều vấn đề như giao thông ách tắc nguy hiểm, dịch vụ không đạt chất lượng mà giá cả lại tăng cao hơn bình thường, người người chen lấn nhau ở các khu vui chơi, quầy bán vé hay những nơi chụp có view đẹp” - anh Khoa chia sẻ.

xu huong di du lich ne ngay le co hoi di may bay gia re beo hinh 2

Đi du lịch sớm giúp du khách thoải mái khi không phải chen lấn. Ảnh: NVCC.

Anh đã phải lên kế hoạch từ sớm, chọn mua combo du lịch trong nước giá rẻ với những điểm đến ít khách du lịch, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiết kiệm thời gian.

Còn trong 4 ngày nghỉ lễ, anh Khoa dự tính chỉ ở nhà nghỉ ngơi, làm bánh cùng gia đình hoặc tụ tập cà phê cùng bạn bè.

Săn vé máy bay giá rẻ nhờ đi du lịch sớm

Dù dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vẫn cách gần một tháng nhưng giá vé máy bay trên nhiều chặng tới các điểm du lịch đều cao chót vót, thậm chí nhiều chuyến bay đã thông báo hết vé.

Tuy nhiên, giá vé máy bay mùa thấp điểm vẫn có giá rẻ, chỉ từ vài trăm nghìn đồng/chặng trở lên (chưa gồm thuế phí).

xu huong di du lich ne ngay le co hoi di may bay gia re beo hinh 3

Giá vé máy bay trong đầu và giữa tháng 4 khá rẻ. Ảnh chụp màn hình.

Với chặng Hà Nội - Phú Quốc, bay dịp 30/4-1/5, giá vé lên tới 7,5 triệu đồng/khứ hồi; còn đi sớm, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, giá vé khứ hồi chỉ còn 2,4 - 3 triệu đồng (Vietjet Air) hay 3,2 - 3,8 triệu (Vietnam Airlines), rẻ bằng một nửa hay bằng 1/3.

Nhiều hãng hàng không đã tung ra các chương trình ưu đãi giá vé để thu hút khách dịp thấp điểm trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trong đó, Vietjet Air đã tung ra 2 triệu vé 0 đồng (chưa gồm thuế, phí và trừ dịp lễ, hè) trong tuần từ 28/3 - 4/4, áp dụng toàn mạng hơn 100 đường bay của hãng, cả trong nước và quốc tế.

Vietnam Airlines cũng tung ra chương trình đồng giá trên các chặng bay nội địa và quốc tế, từ ngày 1/4 với giá chỉ 999.000 đồng/chiều trên các chặng bay ngắn và 1.299.000 đồng/chiều trên đường bay dài (giá đã bao gồm thuế, phí) đối với chặng bay nội địa.

Đối với chặng bay quốc tế, Vietnam Airlines mở bán đồng giá chỉ từ 49 USD vé khứ hồi, chưa gồm thuế, phí.

Chị Vân Anh - một đại lý vé máy bay ở Hà Nội cho biết, giá vé máy bay là yếu tố cân nhắc đầu tiên khi du khách muốn đi du lịch nghỉ dưỡng. Do giá vé quá cao khiến nhiều du khách quyết định bay sớm để “săn” được vé giá rẻ.

Từ đầu tháng 3 đến nay, chị Vân Anh bán được khoảng 50 combo và hơn 100 vé máy bay lẻ. Trong đó, các combo du lịch bao gồm cả vé máy bay, khách sạn được nhiều người lựa chọn.

Chị Vân Anh cho rằng, với tâm lý “né” đi du lịch ngày lễ, du khách sẽ chọn đi du lịch trước và sau 30/4 - 1/ 5. Khi đó, giá vé máy bay, khách sạn không còn là trở ngại đối với du khách.

Nguyễn Linh

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: