Xu hướng du lịch “gần nhà” bùng nổ trong dịp Tết Trung thu tại Trung Quốc

Thứ bảy, 11/09/2021 17:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số lượng người dân Trung Quốc đặt các tour du lịch ngắn ngày trong kỳ nghỉ Tết Trung thu sắp tới tăng vọt, trong bối cảnh các hạn chế đi lại liên tỉnh dần được dỡ bỏ sau khi nước này kiểm soát được các ổ dịch Covid-19 bùng phát gần đây.

Theo South China Morning Post, sự tăng vọt về lượng đặt tour trước trong kỳ nghỉ Tết Trung thu gia tăng dự kiến sẽ góp phần phục hồi thị trường du lịch nội địa của Trung Quốc, vốn đã bị gián đoạn trong hè năm nay. Hồi hè năm nay, Trung Quốc đã phát hiện nhiều ổ dịch biến thể Delta mới khiến nước này phải áp đặt các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại trên khắp cả nước.

xu huong du lich gan nha bung no trong dip tet trung thu tai trung quoc hinh 1

Bắc Kinh, nơi công viên giải trí Universal Studio lớn nhất thế giới vừa mở cửa, đã trở thành điểm du lịch được lựa chọn nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay. Ảnh: South China Morning Post.

Tuy nhiên, giới phân tích và các nhà điều hành tour du lịch cho biết hầu hết du khách vẫn ưu tiên lựa chọn các địa điểm du lịch gần nhà hơn. Nguyên nhân được cho là do sự lo ngại của khách du lịch sau nhiều lần bị hủy tour vì các đợt bùng phát Covid-19 trong những tháng gần đây.

Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 23/8 đến ngày 6/9, lượt đặt tour du lịch liên tỉnh trên nền tảng Ctrip của Tập đoàn Trip.com đã tăng 365%, trong khi các tour du lịch nhóm cá nhân đã tăng 550%. Thời gian đặt tour gia tăng trùng với thời điểm các ca nhiễm mới ghi nhận tại Trung Quốc có xu hướng giảm mạnh, từ ghi nhận hàng trăm ca nhiễm vào tháng 7 và đầu tháng 8 xuống còn 2 con số vào đầu tháng 9.

Du lịch ngắn ngày, gần nhà

xu huong du lich gan nha bung no trong dip tet trung thu tai trung quoc hinh 2

Trung Quốc hiện vẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt do liên quan đến các ổ dịch liên quan đến biến thể Delta bùng phát. Ảnh: South China Morning Post.

Bắc Kinh, nơi Công viên giải trí Universal Studio lớn nhất thế giới vừa mở cửa, đã trở thành điểm du lịch được lựa chọn nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Trung thu kéo dài 3 ngày này, tính từ ngày 19/9.

Lượt đặt tour đến thủ đô Bắc Kinh chỉ trong hôm 6/9 trên Ctrip tăng gấp 8 lần so với 2 tuần trước đó. Giá vé máy bay trong tuần này cũng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng đặt phòng khách sạn tại các điểm du lịch hấp dẫn như tỉnh Hải Nam và Tứ Xuyên cũng tăng lần lượt 323% và 528% so với 2 tuần trước đó.

Theo ước tính của công ty du lịch trực tuyến LY.com, sẽ có khoảng 800 triệu khách du lịch nội địa lên đường trong kỳ nghỉ Tết Trung thu.

Nhà phân tích du lịch Fang Zeqian nhận định, xu hướng du lịch gia tăng có thể được coi là tiền đề cho một đợt bùng nổ lớn trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài một tuần vào đầu tháng 10 năm nay.

Ông Guan Wenlu, Giám đốc điều hành của Công ty du lịch Dear Voyage cho biết mặc dù ngành du lịch nước này có dấu hiệu phục hồi, song các chuyến đi ngắn ngày vẫn được du khách lựa chọn nhiều hơn trong dịp Tết Trung thu năm nay.

“Tất cả các đơn vị lữ hành khai thác tour du lịch dài ngày đều không được lựa chọn nhiều trong kỳ nghỉ Tết Trung thu”, ông Guan nhận định. “Loại hình du lịch duy nhất trở nên phổ biến trong năm nay là các tour du lịch ngắn ngày, gần các đô thị, chẳng hạn như Thâm Quyến hoặc Thượng Hải. Những địa điểm này chỉ mất khoảng 2,3 giờ lái xe”.

Xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ năm nay tại Trung Quốc có sự thay đổi đột biến là do các địa phương vẫn không được khuyến khích hoặc bị cấm đối với nhân viên của các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước.

Hy vọng ngành du lịch phục hồi hoàn toàn

xu huong du lich gan nha bung no trong dip tet trung thu tai trung quoc hinh 3

Xu hướng du lịch “gần nhà” bùng nổ trong dịp Tết Trung thu tại Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Chen Xia, quản lý của một công ty lữ hành địa phương tại thành phố Trùng Khánh, điểm du lịch phổ biến thứ 8 trong kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay cho biết, nhìn chung thị trường du lịch nội địa của Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến người dân do dự về việc đi du lịch.

“Các đợt bùng phát dịch trong mùa hè đã có dấu hiệu suy giảm, song tâm lý của người dân vẫn còn nhiều lo ngại. Họ vẫn lo lắng về các yếu tố không kiểm soát được cũng như sự thay đổi đột ngột trong các chuyến du lịch dài ngày”, Chen cho hay.

“Không ai muốn bỏ tiền ra rồi lại phải chịu thiệt thòi cả. Kỳ nghỉ Tết Trung thu chỉ kéo dài 3 ngày. Do đó, mọi người chủ yếu chọn lựa tour du lịch ngắn ngày và họ có thể đặt khách sạn cũng như vé máy bay trước kỳ nghỉ lễ từ 3 đến 5 ngày”, vị quản lý chia sẻ thêm.

Trong một bài báo mới đây, ông Hu Xijin, Tổng biên tập tờ Global Times, nhận định định rằng Trung Quốc “nên dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế đi lại không cần thiết và thúc đẩy phục hồi hoàn toàn ngành du lịch” trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. “Chúng ta cần phải có một trận địa mới để hoàn thiện chính sách “không khoan nhượng với Covid-19 của nước ta”, ông Hu nhận định.

Vào hôm 6/9, Trung Quốc tuyên bố đã đạt mức tiêm chủng hơn 2,11 tỷ liều vaccine Covid-19 cho người dân trên toàn quốc. Trong đó, trên 969,7 triệu người đã hoàn thành tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine.

Tiêm chủng được coi là “chìa khóa” giúp phục hồi ngành du lịch và phát triển kinh tế của Trung Quốc. Mặc dù tiến hành chiến dịch tiêm chủng thần tốc, song, Trung Quốc vẫn duy trì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt trước sự đe dọa của biến thể Delta. Tính đến ngày 6/9, Trung Quốc đã ghi nhận 95.100 ca mắc Covid-19 và vượt ngưỡng 4.600 ca tử vong.

Hương Vũ

Bình Luận

Tin khác

Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

(CLO) Nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, sáng nay 24/4, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt sách Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ năm 1938 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

(CLO) Đờn ca tài tử là nét văn hóa độc đáo của người dân Nam Bộ và Long An là một trong những chiếc nôi của nhạc tài tử Nam Bộ.

Đời sống văn hóa
Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa