Xu hướng mới: Người cao tuổi đi du lịch “chậm” để trẻ lâu

(CLO) Đối với người cao tuổi, thời gian và điều kiện kinh tế không còn là một rào cản lớn. Khi đó, du lịch “chậm” là một lựa chọn để họ tìm kiếm niềm vui. Chưa kể, sau những chuyến đi, thêm một lần kiểm định, người già sẽ cảm thấy mình trở nên trẻ hơn, khỏe hơn về cả thể chất và tinh thần.

Những năm trước đây, khi nhắc đến đi du lịch cả gia đình hoặc đi du lịch riêng, cha mẹ tôi luôn tìm mọi lý do để từ chối. Đi chung với các con, cha mẹ bảo “thời gian chuyến đi ngắn quá, sức khỏe không cho phép”. Còn đi riêng, lý do được cha mẹ đưa ra là tuổi tác lớn khiến chân chậm mắt mờ, ăn uống kiêng khem, vì vậy nên không thể tự đi được”. Cứ thế, thời gian trôi qua, cha mẹ thêm già, sự trăn trở về việc tìm niềm vui và phụng dưỡng bố mẹ tốt nhất của những đứa con ngày càng thêm lớn.

Và rồi nhân có người thân bên Nhật, chúng tôi giấu ông bà, âm thần làm visa, hộ chiếu để thực hiện chuyến đi. Xong tất cả, cầm giấy tờ và vé máy bay đưa cho bố mẹ, cả hai người đều tỏ rõ sự băn khoăn và lo lắng. Sau rất nhiều thời gian thuyết phục, khi không còn một lý do nào có thể trì hoãn, cha mẹ tôi lên đường thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên, chỉ có hai người, tương tự như một tuần trăng mật thứ hai.

Trong chuyến đi, nhờ lên kế hoạch tỉ mỉ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Một vài thay đổi về môi trường, văn hóa, ẩm thực và thói quen di chuyển của nước bạn có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cha mẹ tôi. Nhưng nhờ sự động viên kịp thời của các con cháu nên tất cả đều ổn thỏa. Sau 15 ngày bên nước bạn, cha mẹ tôi kết thúc chuyến du ngoạn.

Empty

Ngày trở về, đón cha mẹ ở sân bay, nhìn từ xa thấy nụ cười của cả cha và mẹ, chúng tôi thấy hân hoan và sung sướng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Vài ngày sau khi trở về, các bức ảnh trong chuyến du lịch dần được cha mẹ đăng lên facebook nhận về “bão comment”.

Những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa, sự tiến bộ của nước Nhật xa xôi được cha mẹ kể lại cho bạn bè khi đến chơi, những món đồ tốt mua từ bên đó được đưa ra sử dụng hoặc tặng cho người thân... nhận thêm vô số lời khen và chúc mừng làm gương mặt cha mẹ như trẻ ra chục tuổi, tinh thần lạc quan, yêu đời và yêu sống... Đó mới là thời điểm những đứa con cảm nhận trọn vẹn nhất niềm vui và hạnh phúc.

Về sau, cứ vài ba năm cha mẹ tôi lại thực hiện một chuyến đi như vậy. Thường thì đi trong nước, nhưng chỉ cần có người thân ở quốc gia nào đó đủ đảm bảo cho sự an toàn và tiện nghi là họ lại cùng lên kế hoạch xuất ngoại. Càng những lần sau, sự chuẩn bị và lo lắng của chúng tôi càng giảm dần, cha mẹ cũng trở nên “chuyên nghiệp” hơn. Tuy chỉ có một điều không thay đổi, qua mỗi chuyến đi, sức khỏe và tinh thần cha mẹ luôn được cải thiện thấy rõ. Đó là món quà vô giá dành cho con, cháu!

Empty

Trên thực tế, các con số thống kê cho thấy, Việt Nam hiện đang là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Theo ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, năm 2011, khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa, số người trên 60 tuổi chiếm 9,9%. Năm 2018, con số này tăng lên thành 11,95% và dự báo, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già vào năm 2038 với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đạt trên 20%. Đến năm 2049, tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25% dân số, tức là cứ 4 người dân có một người cao tuổi.

Trong khi đó, theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cách đây vài năm, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam chiếm khoảng 15% dân số, tương đương gần 15 triệu người. Dự báo đến năm 2025, tầng lớp trung lưu sẽ chiếm khoảng 25%, tương đương 25 triệu người. Với một phép tính đơn giản, không khó để các nhà chuyên môn trong lĩnh vực du lịch nhận ra tiềm năng rất lớn của tập khách hàng này

Dưới một góc độ nào đó, sự trải nghiệm là thước đo giá trị của mỗi con người, bất kể là già hay trẻ. Họ đều mong muốn tìm kiếm và tích lũy thật nhiều trải nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi, để có được những trải nghiệm thực sự đáng giá và phù hợp là vô cùng khó khăn. Do vậy, người già sẽ không cảm thấy an toàn và sẵn sàng để đi tìm kiếm những trải nghiệm ở những chuyến du lịch mang tính phổ thông.

Đây cũng là lý do người già tìm tới những tour “du lịch chậm” - những chuyến đi được thiết kế mang tính “đo ni đóng giày” cho người cao tuổi. Từ việc xây dựng lịch trình tour để đảm bảo chế độ ăn uống, dinh dưỡng phù hợp, thời gian nghỉ ngơi kéo dài, thời gian di chuyển ngắn đan xen các khoảng nghỉ cho đến việc xây dựng nội dung chuyến đi mang tính “thân thiện và tạo hứng thú” như tập trung vào mục tiêu khám phá thiên nhiên, du lịch tâm linh, du lịch ẩm thực, chăm sóc sức khỏe..., tất cả đều nhằm tạo nên những chuyến đi đầy ắp niềm vui và các trải nghiệm mới phục vụ người cao tuổi.

Empty

Trong cuộc đời, ai cũng mong mình nhanh lớn, nhưng chẳng ai mong mình chóng già mà chỉ mong mình trẻ lâu. Đây cũng là nguyên nhân mà ngày càng nhiều các đơn vị, các doanh nghiệp lữ hành cung cấp sản phẩm dịch vụ “du lịch chậm” - một lĩnh vực đầy tiềm năng. Nhưng, chất lượng của các sản phẩm này sẽ vô cùng đa dạng và khác nhau, phụ thuộc vào khả năng, vào tiềm lực của nhà cung cấp sản phẩm.

Lúc này, thế mạnh sẽ thuộc về những doanh nghiệp có đủ một hệ sinh thái về du lịch, từ phương tiện vận chuyển, hệ thống các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở nhiều vùng miền cho đến quy chuẩn chất lượng dịch vụ đồng nhất với mức giá cả phù hợp. Chưa kể, vài năm trở lại đây, một “ông lớn” trong lĩnh vực du lịch là FLC Holiday đã đưa ra thị trường sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ”. Sản phẩm này với ưu điểm vượt trội là khách hàng có thể đổi một kỳ nghỉ tại Việt Nam lấy một kỳ nghỉ tương tự ở một quốc gia khác trên thế giới.

Bên cạnh đó, khách hàng hoàn toàn chủ động về thời gian thực hiện chuyến đi (do được lên trước kế hoạch), không phải bận tâm về những mối lo thường nhật khi đi du lịch như tăng giá, chất lượng dịch vụ không đảm bảo, thiếu sự ổn định (do các khách sạn trong sản phẩm này đều được hệ thống quốc tế kiểm định trước và có cùng cấp tiêu chuẩn chất lượng – đánh giá bằng số lượng sao)... Lợi thế lớn như vậy, đây chắc chắn sẽ là phương án lựa chọn của rất nhiều người cao tuổi vì suy cho cùng mục tiêu khám phá các nền văn hóa, văn minh bên ngoài đâu chỉ là mong muốn của riêng các thế hệ trẻ.

PV

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: