Xử lý trách nhiệm hình sự nếu hiệu trưởng để xảy ra sai phạm

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh khẳng định, người đứng đầu nhà trường sẽ bị xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm trong thu - chi đầu năm học.

Nội dung trên được Sở GD&ĐT TP HCM quy định chi tiết tại văn bản yêu cầu tăng cường quản lý thu – chi đầu năm học 2025-2026 và công tác vận động tài trợ trong các cơ sở giáo dục ban hành vào ngày 19/9.

536275845_1352339979758489_8511602028155857874_n.jpg
Sở GD&ĐT TP HCM siết chặt quản lý thu – chi, chặn “lạm thu” đầu năm học.

Theo Sở GD&ĐT TP HCM, thời gian qua, dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn, một số đơn vị vẫn chưa tuân thủ đúng quy định, để phát sinh phản ánh tiêu cực về các khoản thu đầu năm và việc vận động tài trợ, tạo dư luận không tốt đối với ngành giáo dục.

Sở GD&ĐT TP HCM yêu cầu các trường công khai, minh bạch tất cả các khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh; tuyệt đối không để Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra triển khai thu hộ. Các trường không được tự ý đổi tên, đặt thêm khoản thu nào ngoài quy định.

Đặc biệt, để giảm áp lực tài chính cho phụ huynh, các cơ sở giáo dục phải giãn thời gian thực hiện thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản cùng lúc và tuân thủ đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Văn bản nhấn mạnh: kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do chính ban này quản lý, sử dụng, và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban.

Các trường tuyệt đối không được sử dụng kinh phí này cho các mục đích như: bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh trường học, trông coi phương tiện, vệ sinh lớp học – trường học, khen thưởng cán bộ giáo viên, mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ dạy học, hay sửa chữa, xây dựng công trình.

534278737_1351410799851407_742610985553666476_n.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM yêu cầu các trường phải công khai, minh bạch các khoản thu chi, giãn thời gian thu.

Kinh phí hoạt động phải dựa trên sự tự nguyện, không áp đặt mức bình quân cho phụ huynh, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai – dân chủ trong thu chi.

Về việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ, Sở GD&ĐT TP HCM yêu cầu các trường lập kế hoạch rõ ràng về mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai.

Kế hoạch vận động phải được UBND xã, phường hoặc Sở phê duyệt trước khi triển khai và chỉ thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng, không biến tài trợ thành khoản thu bắt buộc.

Mọi cơ sở giáo dục có trách nhiệm thành lập tổ tiếp nhận tài trợ, mở sổ theo dõi, công khai tài chính, mở rộng nguồn vận động ngoài phụ huynh học sinh, tránh dồn gánh nặng vào cha mẹ học sinh.

Sở GD&ĐT TP HCM nhấn mạnh: mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, cũng như hiệu trưởng cơ sở giáo dục nếu để xảy ra sai phạm trong vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định (Khoản 2, Điều 15 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT).

Văn bản này được coi là động thái mạnh mẽ của ngành giáo dục TP HCM nhằm siết chặt kỷ cương tài chính trong trường học, đảm bảo công bằng và minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ huynh và học sinh trước nỗi lo “lạm thu” đầu năm học.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: