Tiếp tục sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục và báo cáo kế hoạch chậm nhất 30/9

(CLO) Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sắp xếp trường học và cơ sở giáo dục, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các địa phương phải triển khai kế hoạch sắp xếp hệ thống trường học, cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý; hoàn thành và gửi phương án về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Trung ương) chậm nhất ngày 30/9 để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

ôi trường học tập công bằng, dễ tiếp cận cho mọi đối tượng, nhất là nhóm yếu thế.
Tiếp tục sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục theo tình hình mới.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp phù hợp thực tiễn. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố có trường đại học để xây dựng mô hình tổ chức Đảng trong các cơ sở đào tạo, bảo đảm đồng bộ với việc sắp xếp lại hệ thống.

Văn bản nhấn mạnh, đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt ngày 14/8, cũng như các chủ trương lớn của Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: