‏Xuất khẩu LNG Nga suy giảm vì lệnh trừng phạt‏

‏(CLO) Xuất khẩu LNG Nga giảm 3%, riêng sang Châu Âu sụt 12% vì EU cấm trung chuyển và Mỹ trừng phạt dự án Arctic LNG 2.‏

Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong 5 tháng đầu năm nay đã giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. ‏

770-202506041043571.png
‏Hình ảnh Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Ảnh: Oil Price‏

‏Sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) thắt chặt các quy định về trung chuyển hàng hóa, đồng thời Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên một dự án LNG mới của Nga, khiến dự án này chưa thể tìm thấy khách hàng.‏

‏Theo Reuters, dựa trên dữ liệu sơ bộ từ LSEG, tổng lượng LNG xuất khẩu của Nga từ tháng 1 đến tháng 5 đạt 13,2 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, lượng LNG vận chuyển sang thị trường Châu Âu sụt giảm mạnh 12%. ‏

‏Riêng trong tháng 5, con số này lao dốc tới 14,3%. Nguyên nhân chính được xác định là lệnh cấm của EU, có hiệu lực từ tháng 3 năm nay, cấm các cảng thuộc EU trung chuyển LNG của Nga để tái xuất khẩu sang các quốc gia thứ ba. ‏

‏Quy định này không ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu LNG phục vụ thị trường nội khối EU, nhưng ngăn chặn việc tái xuất hoặc tải lại LNG của Nga sang các nước ngoài EU. ‏

‏Mục tiêu của biện pháp là cắt giảm nguồn thu năng lượng của Nga, đồng thời đảm bảo nguồn cung khí đốt cho các nước thành viên EU không bị gián đoạn.‏

‏Ngoài ra, dự án Arctic LNG 2, được xem là dự án trọng điểm của ngành LNG Nga, cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn do lệnh trừng phạt từ Mỹ và EU. Các biện pháp này đã khiến cơ sở xuất khẩu tại bán đảo Gydan bị đình trệ, chưa thể đi vào hoạt động. ‏

‏Đặc biệt, những lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt từ Mỹ đã khiến các khách hàng tiềm năng, vốn từng cân nhắc mua LNG từ dự án này, phải rút lui.‏

‏Trong khi xuất khẩu LNG gặp trở ngại, lượng khí đốt tự nhiên Nga vận chuyển qua đường ống đến Châu Âu lại tăng đáng kể. ‏

‏Theo số liệu, lượng khí đốt qua đường ống trong tháng 5 tăng 10,3% so với tháng 4. Reuters dẫn dữ liệu từ Entsog, tập đoàn truyền tải khí đốt Châu Âu, cho biết tập đoàn Gazprom của Nga đã vận chuyển 46 triệu mét khối khí đốt qua TurkStream, tuyến đường ống duy nhất còn lại nối Nga với Châu Âu, trong tháng vừa qua.‏

‏Cùng với đó, EU đã công bố lộ trình chiến lược nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga. Theo kế hoạch này, EU đặt mục tiêu ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối năm 2027. ‏

‏Để thực hiện, EU sẽ tăng cường tính minh bạch, cải thiện giám sát và truy xuất nguồn gốc khí đốt Nga trên thị trường nội khối. Đồng thời, các hợp đồng mới với nhà cung cấp khí đốt Nga sẽ bị cấm, trong khi các hợp đồng giao ngay yêu cầu thanh toán tức thì sẽ chấm dứt vào cuối năm 2025, theo thông báo từ Ủy ban Châu Âu.‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: