Xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc phải bằng con đường chính ngạch

Thứ sáu, 21/06/2019 16:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Trần Thanh Nam, các cửa khẩu tiểu ngạch phía Trung Quốc đang siết rất chặt, có nơi cơ quan chức năng Trung Quốc đã rào lại. Do đó, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy xuất khẩu, bắt buộc phải bằng đường chính ngạch.

Doanh nghiệp phải thay đổi tư duy xuất khẩu, bắt buộc phải bằng đường chính ngạch. (Ảnh TL)

Doanh nghiệp phải thay đổi tư duy xuất khẩu, bắt buộc phải bằng đường chính ngạch. (Ảnh TL)

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản các tháng đầu năm sang Trung Quốc có sự sụt giảm do nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục, quy định của Trung Quốc cũng như một số doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã đưa hàng không đúng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã của Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cũng áp dụng một số quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) như hàng nông sản có nguồn gốc truy xuất rõ ràng, nay được phép NK chính ngạch qua cửa khẩu chính, không đi qua các cửa khẩu phụ...

"Các cửa khẩu tiểu ngạch phía Trung Quốc siết rất chặt, có nơi cơ quan chức năng Trung Quốc đã rào lại. Do đó, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy xuất khẩu, bắt buộc phải bằng đường chính ngạch. Doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và nhãn mác bao bì tương tự như các thị trường khó tính...", Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

Hiện nông lâm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Úc, Canada… và bắt buộc các doanh nghiệp đã thực hiện các quy định tương tự. Riêng với thị trường Trung Quốc, với lợi thế gần về địa lý, thị hiếu tiêu dùng, nhiều mặt hàng có thể bổ sung cho nhau nên các doanh nghiệp Việt Nam cần phải lưu ý hơn đối với các quy định.

Để giữ vững thêm về thị trường này, trong thời qua, Bộ NNPTNT đã tích cực phối hợp cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc tháo gỡ các vướng mắc, tổ chức các buổi họp về thông tin thị trường. Từ những quan tâm này, hy vọng từ nay đến cuối năm xuất khẩu nông lâm thủy sản vào Trung Quốc sẽ được đẩy mạnh, khả quan hơn. 

Hùng Quang

Tin khác

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp