Xung quanh bài báo “Phụ huynh “căng não” vì các khoản thu đầu năm tại Trường Thực nghiệm (Hà Nội)”: Nhà trường lên tiếng!

Bài liên quan

Phụ huynh “căng não” vì các khoản thu đầu năm tại Trường Thực nghiệm (Hà Nội)

Nội dung bài báo “Phụ huynh “căng não” vì các khoản thu đầu năm tại Trường Thực nghiệm (Hà Nội)” phản ánh về việc với danh nghĩa tự nguyện, ban phụ huynh nhiều lớp tại Trường Thực nghiệm (Hà Nội) đã đứng ra kêu gọi thu tiền, số tiền lên đến hơn 3 triệu/năm trong đó nhiều khoản chi quà cho thầy cô, Ban giám hiệu,... các ngày lễ, tết.  Sau khi bài báo được đăng tải, Trường Thực nghiệm (Hà Nội) đã có những phản hồi tới báo Nhà báo & Công luận như sau:

Vấn đề khoản thu đầu năm của ban đại diện CMHS lớp 1H: Ngày 14/8/2022, trường Thực nghiệm  tổ chức họp CMHS khối 1 để trao đổi về vấn đề chuẩn bị đón học sinh khối 1 tựu trường và thực hiện tuần lễ làm quen. Cuộc họp gồm 2 phần, một phần là họp toàn thể và một phần là họp tại lớp và bầu ban đại diện CMHS lâm thời.

xung quanh bai bao phu huynh cang nao vi cac khoan thu dau nam tai truong thuc nghiem ha noi nha truong len tieng hinh 1

Ngày 18/8 ngay sau khi nhận được thông tin phản ảnh, BGH đã làm việc với ban đại diện CMHS của lớp 1H để xác minh sự việc và sau đó BGH đã đề nghị ban đại diện CMHS lớp dừng ngay việc thu chi này, trả lại tiền đã thu để bàn bạc thống nhất các nội dung thu chi quỹ PH đầu năm của lớp với yêu cầu có sự đồng thuận của 100% CMHS trong lớp.

Đồng thời với việc đó, ngày 19/8 BGH đã thông báo đến toàn thể GVCN các lớp 1 để nhắc nhở chấn chỉnh chung về việc này. Trong thông báo cũng nhấn mạnh: Nếu lớp nào ban đại diện CMHS chưa nhận được sự đồng thuận của CMHS trong lớp thì dừng toàn bộ việc thu, trả lại PH và chờ hướng dẫn của Ban đại diện CMHS trường (vì họp CMHS lớp 1 vào ngày 14/8 chỉ để bàn nội dung đón hs lớp 1 tựu trường nên, các vấn đề  khác sẽ trao đổi thống nhất trong buổi họp CMHS toàn trường vào chủ nhật tuần này 11/9 và do ban đại diện CMHS trường mới được bầu chỉ đạo). Vì CMHS lớp 1 chưa có kinh nghiệm nên BGH cũng đã gửi lại Điều lệ ban đại diên CMHS đến GVCN để gửi ban đại diện CMHS các lớp cùng thực hiện đúng.

Trưa ngày 9/9, sau khi có thông tin bài báo, BGH lại tổ chức cuộc họp lần 2 với ban đại diện CMHS lớp 1H để yêu cầu một lần nữa về việc thực hiện đúng quy định công tác thu chi của ban đại diện CMHS theo Điều lệ. Ban đại diện đã thực hiện trả lại toàn bộ tiền quỹ Hội CMHS lớp để triển khai lại từ đầu trong buổi họp CMHS ngày 11/9.

Với vấn đề mua SGK, vì chương trình GDPT 2018 nhà trường lựa chọn nhiều bộ sách khác nhau cho các môn nên để tạo điều kiện cho CMHS, trường đăng kí với PGD để mua hộ CMHS, trường đã gửi danh sách các SGK đăng kí lên PGD và sau đó nhận được danh sách SGK như báo phản ảnh từ đơn vị cung cấp. Nhà trường đã thông báo đến GVCN là nếu sách nào CMHS không muốn mua thì thông báo để nhà trường liên hệ nhà cung cấp trả lại.

Sự việc xảy ra trường đã kịp thời xử lí và có quan điểm rõ ràng ngay từ đầu. Trường Thực nghiệm là trường công lập được giao thí điểm tự chủ từ năm 2020 vì vậy mọi thu chi đã gói gọn trong học phí thông báo khi tuyển sinh. Các khoản thu khác nếu có đều phải có sự đồng thuận của CMHS và trường phải báo cáo với cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Sự việc của ban đại diện CMHS lớp 1H là rất đáng tiếc và nhà trường sẽ rút kinh nghiệm khi trao đổi quán triệt với ban đại diện ngay từ đầu.

Về hướng giải quyết tiếp theo của nhà trường: Đại diện BGH sẽ có công văn trao đổi trả lời toàn bộ sự việc và quan điểm, cách xử lí của nhà trường đến Báo Nhà báo & Công luận.

Đối với các hoạt động của hội CMHS trường và các lớp, nhà trường sẽ tiếp tục sát sao chấn chỉnh thực hiện đúng quy định, đồng thời phát huy tốt nhất vai trò của ban đại diện CMHS trong việc phối hợp triển khai hoạt động giáo dục ở nhà trường.

P.V

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: