Yeah1 (YEG) muốn mua 51% cổ phần từ CTCP Tổ hợp Truyền thông STV

(CLO) Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) vừa công bố kế hoạch mua bán và chuyển nhượng công ty thành viên. Cụ thể, công ty có dự định mua lại 2,295 triệu cổ phần của CTCP Tổ hợp Truyền thông STV.

Theo đó, YEG dự kiến mua 2.295.000 cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ tại CTCP Tổ hợp Truyền thông STV, thời gian dự kiến trong quý III/2022. Nếu giao dịch thành công, CTCP Tổ hợp Truyền thông STV sẽ trở thành Công ty con của Yeah1.

CTCP Tổ hợp Truyền thông STV được thành lập từ năm 2008, có địa chỉ tại số 1070 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và hoạt động chính là quảng cáo.

Trong lần thay đổi vào tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Vũ Nghị (sinh năm 1989) là người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của STV. Ông Nghị hiện cũng đang làm Phó Tổng Giám đốc tại Yeah1.

Yeah1 muốn mua lại Tổ hợp Truyền thông STV. Ảnh minh họa

Yeah1 muốn mua lại Tổ hợp Truyền thông STV. Ảnh minh họa

Đáng nói, để có thể tồn tại và thực hiện chiếc lược tinh gọn bộ máy, HĐQT của Yeah1 cũng vừa thông qua việc bán 1,485 triệu cổ phần của CTCP Phát triển Thương hiệu Yeah1, tương ứng chiếm 99% vốn điều lệ. Đồng thời, công ty cũng ý định thoái toàn bộ cổ phần tại CTCP Quảng cáo Truyền thông TNT. Nếu thành công, cả hai công ty nói trên sẽ không còn là thành viên của Yeah1.

Trước đó, vào năm 2021, Yeah1 đã thanh lý tổng cộng 6 công ty thành viên với số tiền thu về 370 tỷ đồng. Nhờ đó mà năm ngoái công ty đã thoát lỗ, đồng nghĩa với việc không bị rời sàn. Tính đến cuối quý I/2022, Yeah1 sở hữu 14 công ty con và 6 công ty liên kết.

Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 3/2022, tổng số nhân viên tại Yeah1 và 14 công ty con chỉ còn 77 người. So với thời điểm cuối năm 2021, Yeah1 hoạt động với 25 công ty và 359 người, tương ứng giảm 91% nhân sự so với cùng kỳ 2021. Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của công ty trong những tháng đầu năm cũng liên tục thay đổi. 

Cùng với đó, quý I/2022, YEG ghi nhận doanh thu đạt 67,5 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 0,84 tỷ đồng lỗ 52,52 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 68,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,09 tỷ đồng về 11,85 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 15,8%, tương ứng giảm 0,87 tỷ đồng về 4,65 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 71,5%, tương ứng giảm 56,84 tỷ đồng về 22,66 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 18,24 tỷ đồng lên 16,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục âm 15,46 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 47,08 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Công ty chỉ thoát lỗ nhờ việc ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến.

Tình hình kinh doanh của YEAH1 từ 2018-2021.

Tình hình kinh doanh của YEAH1 từ 2018-2021.

Theo thuyết minh, trong quý I/2022, công ty ghi nhận thu nhập khác tăng đột biến do ghi nhận thu nhập từ kiện tụng pháp lý 17 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Cần biết, kể từ khi niêm yết năm 2018 tới nay, chưa năm nào công ty tạo ra dòng tiền dương mà liên tục âm kéo dài. Cụ thể, năm 2018 âm 287 tỷ đồng, năm 2019 âm 41 tỷ đồng, năm 2020 âm 428 tỷ đồng và năm 2021 âm 88 tỷ đồng.

Lâm Hữu

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: