Yêu cầu đơn vị thi công không để xảy ra sự cố, tai nạn trên cao, dưới hố sâu

(CLO) Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, xây dựng; phải lắp đặt các biển cảnh báo, biển cấm và có biện pháp bảo vệ, không để xảy ra các sự cố, tai nạn, đặc biệt là các sự cố, tai nạn trên cao và dưới hố sâu.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 02/TB-VP, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai Kế hoạch tổng rà soát, điều tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn TP Hà Nội.

yeu cau don vi thi cong khong de xay ra su co tai nan tren cao duoi ho sau hinh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn biểu dương và đánh giá cao Công an TP đã quyết liệt trong công tác tham mưu cho Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện đợt tổng rà soát, kiểm tra PCCC&CNCH. Với sự ra quân đồng loạt của các lực lượng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong 2 tháng thực hiện, các đơn vị đã hoàn thành trước thời hạn quy định 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra đối với cơ sở, địa bàn; quyết liệt, mạnh mẽ trong việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo về PCCC đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP về công tác PCCC&CNCH để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân về PCCC; nhân rộng các mô hình về PCCC đã thí điểm triển khai có hiệu quả trong năm qua; tập trung xây dựng lực lượng dân phòng cả về lực lượng và trang bị phương tiện để đáp ứng yêu cầu "4 tại chỗ". Công tác tuyên truyền cần hướng đến mục tiêu từng hộ gia đình đều được trang bị phương tiện PCCC, từng thành viên được tập huấn về PCCC&CNCH. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẩn trương triển khai lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa về PCCC&CNCH đối với học sinh các cấp bậc học trên địa bàn Thành phố.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tăng cường phối hợp với Công an TP trong công tác tuyên truyền về PCCC đến người dân trên địa bàn thông qua mạng xã hội zalo, tin nhắn sms, hệ thống loa phát thanh tại các phường, xã, thị trấn.

Sở Xây dựng Hà Nội tham mưu UBND TP có biện pháp xử lý đối với các công trình xây dựng không phép, trái phép theo lĩnh vực xây dựng không đảm bảo an toàn PCCC...

Ông Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện phải ký cam kết bằng văn bản với UBND TP về số lượng, danh sách cơ sở, khu dân cư trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Chủ tịch UBND cấp xã phải ký cam kết với UBND cấp huyện về số lượng, danh sách cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý.

"Địa bàn nào để sót, lọt cơ sở mà không đưa vào diện quản lý thuộc thẩm quyền UBND cấp xã quản lý theo Nghị định 136 của Chính phủ sẽ xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã; trường hợp để xảy ra cháy, nổ, có thể truy cứu trách nhiệm về hình sự theo quy định", Thông báo kết luận nêu rõ.

Đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường: Nghiêm túc tổ chức thực hiện giám sát việc chấp hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và yêu cầu dừng hoạt động của các cơ quan chức năng; tuyệt đối không để cơ sở hoạt động "chui", hoạt động "lén lút".

Đặc biệt, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công các dự án, công trình xây dựng, ông Lê Hồng Sơn giao các đơn vị có liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thi công có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, xây dựng; phải lắp đặt các biển cảnh báo, biển cấm và có biện pháp bảo vệ, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực đang thi công.

"Không để xảy ra các sự cố, tai nạn, đặc biệt là các sự cố, tai nạn trên cao và dưới hố sâu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, xây dựng; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật", Thông báo kết luận nêu.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: