Zimbabwe phát hành đồng tiền vàng khi nội tệ rệu rã

(CLO) Trong tháng này, Ngân hàng trung ương Zimbabwe thông báo rằng sẽ bắt đầu bán đồng tiền vàng, được ví như một vật lưu trữ giá trị chống lạm phát lan rộng, đồng nội tệ vốn đã rệu rã.

Theo Thống đốc ngân hàng trung ương John Mangudya, từ ngày 25/7, loại đồng tiền xu vàng này sẽ được ra mắt và bày bán, nếu muốn mua sẽ phải trả bằng nội tệ, USD và các ngoại tệ khác với mức giá dựa trên giá vàng quốc tế hiện hành và chi phí sản xuất.

Ngân hàng trung ương của nước này tiết lộ, loại đồng tiền đặc biệt này có tên là "Mosi-oa-tunya", được đặt theo tên của Thác Victoria (toạ tại biên giới Zambia và Zimbabwe). Ưu điểm lớn nhất của loại tiền này là có thể đổi thành tiền mặt và giao dịch trong nước và quốc tế.

zimbabwe phat hanh dong tien vang khi noi te reu ra hinh 1

Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe ở Harare, Zimbabwe. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, loại đồng xu vàng sẽ chứa một ounce vàng (8,3 chỉ vàng) và sẽ được bán thông qua công ty tinh luyện và xuất khẩu vàng Fidelity Gold Refinery (Zimbabwe), công ty trang sức Aurex và các ngân hàng địa phương.

Được biết, đồng tiền vàng còn được các nhà đầu tư quốc tế sử dụng để chống lại tác động của lạm phát và chiến tranh.

Trong khi đó, lạm phát tại Zimbabwe đã tăng hơn gấp đôi trong vòng chỉ 2 tháng, lên 191% vào tháng 6/2022, buộc Ngân hàng Trung ương nước này ngày 27/6 phải nâng lãi suất gấp hơn hai lần, lên 200%, là mức cao nhất thế giới hiện nay.

Đồng nội tệ rệu rã, lạm phát tăng cao, mọi hoạt động mua bán, trả lương, ..ở Zimbabwe hầu như đều phải sử dụng đến đồng USD.

Lạm phát tăng vọt ở quốc gia miền nam châu Phi đã gây thêm áp lực lên những người dân tại nước này vốn đã phải chịu cảnh cùng cực, nay lại khơi thêm về ký đau buồn của những biến động kinh tế trong nhiệm kỳ kéo dài gần 4 thập kỷ của nhà lãnh đạo kỳ cựu Robert Mugabe.

Từ những năm 2009, Zimbabwe đã phải từ bỏ đồng nội tệ mất giá, chuyển sang sử dụng ngoại tệ, cụ thể là đồng USD (Mỹ). Đồng nội tệ đã được chính phủ khôi phục vào năm 2019, nhưng không lâu sau đã nhanh chóng bị mất giá.

Lê Na (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: