Năm 2025 có thể xem là một trong những năm bản lề đặc biệt nhất của kinh tế Việt Nam kể từ sau đổi mới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, áp lực lạm phát, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, nền kinh tế Việt Nam không chỉ trụ vững mà còn tạo ra hàng loạt dấu ấn bứt phá.
Từ tăng trưởng GDP ấn tượng, xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới, dòng vốn FDI chất lượng cao đổ mạnh, cho tới hạ tầng chiến lược “kích hoạt” đồng loạt, bất động sản chuyển mình rõ nét và du lịch bùng nổ trở lại.
Những chuyển động này không chỉ phản ánh sức chống chịu ngày càng lớn của nền kinh tế, mà còn mở ra một chu kỳ phát triển mới, đặt nền móng cho kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
Sau đây là 10 sự kiện kinh tế nổi bật nhất năm 2025 do Báo Nhà báo và Công luận bình chọn.
Năm 2025, kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 8%, đưa GDP lên mốc 500 tỷ USD. Con số này cũng đưa nền kinh tế vào Top 30 quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới.
Bên cạnh đó, trong năm 2025, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, từ điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, ổn định mặt bằng lãi suất, đến tăng cường quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu, qua đó góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố niềm tin của thị trường.
Mặc dù trong năm 2025, Việt Nam phải đối mặt với nhiều áp lực từ các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ cũng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường ngày càng khắt khe từ Liên minh châu Âu, xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng rất ấn tượng.
Tính đến hết ngày 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước cán mốc 883,7 tỷ USD. Theo dự báo của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của năm 2025 có thể đạt con số kỷ lục 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu. Đáng chú ý, năm 2025 cũng là năm thứ 10 liên tiếp, Việt Nam duy trì mạch xuất siêu, với thặng dư khoảng 22 tỷ USD.
Những số liệu trên cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam trước các biến động bên ngoài đang được cải thiện rõ rệt.
Năm 2025, FDI tiếp tục là “điểm nhấn” của nền kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Số liệu từ 11 tháng cho thấy, FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 33,7 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 23,6 tỷ USD.
Điều đặc biệt trong năm 2025 đó là việc nhiều “ông lớn” trong các ngành công nghệ cao, bán dẫn, AI như NVIDIA, Marvell, Synopsys quyết định đầu tư tại Việt Nam. Điều này cho thấy, Việt Nam đang trở thành “ngôi sao đang lên” trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Có thể nói, năm 2025 là năm kỳ tích của hạ tầng chiến lược. Điểm sáng lớn nhất là việc cả nước chính thức thông xe và đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và nghị quyết của Quốc hội với mục tiêu cả nước có 5.000km cao tốc vào năm 2030.
Trong năm 2025, Việt Nam đã 2 lần “kích hoạt ngòi nổ” hạ tầng chưa từng có. Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 19/8, cả nước đã đồng loạt khởi công 250 công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, với vốn đầu tư lên đến 1,28 triệu tỷ đồng.
Tiếp đến, nhân ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 19/12, cả nước tiếp tục “kích hoạt” 234 dự án, công trình hạ tầng quan trọng khác, với tổng vốn lên đến 3,4 triệu tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng có 484 dự án khánh thành, khởi công sau 2 đợt này, tổng vốn lên đến 4,68 triệu tỷ đồng.
Đặc biệt, việc chính thức phê duyệt và khởi động dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo vận tải quốc gia và tạo ra trục xương sống cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sau rất nhiều thời gian chuẩn bị, Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn của FTSE Russell. Đây được xem là một cột mốc quan trọng, phản ánh những nỗ lực cải cách bền bỉ của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao tính minh bạch, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Việc được nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn mở ra dư địa lớn để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính quốc tế, khi gia nhập nhóm thị trường mới nổi, Việt Nam có thể đón nhận dòng vốn hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư toàn cầu đang theo dõi các bộ chỉ số của FTSE Russell. Điều này sẽ góp phần cải thiện thanh khoản thị trường, nâng cao quy mô và chiều sâu của thị trường chứng khoán trong nước.
Niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước bùng nổ đã tạo động lực cho chỉ số Vn-Index bứt phá mạnh mẽ, chính thức xác lập cột mốc lịch sử 1.806 vào 25 tháng 12 năm 2025, vượt xa mốc đỉnh năm 2022 là 1.528,57 điểm.
Năm 2025, giá vàng SJC trong nước liên tục “phá đỉnh”. Nếu giai đoạn đầu năm 2025, giá vàng SJC duy trì ở mức dưới 85 triệu đồng/lượng, thì tới giai đoạn cuối năm đã vọt lên hơn 150 triệu đồng mỗi lượng, mức tăng hơn 75%. Đặc biệt, trong những ngày cuối năm 2025, giá vàng SJC tiệm cận mức 160 triệu đồng mỗi lượng.
Nhằm “ghìm cương” giá vàng, trong năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.
Nghị định đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Cùng với việc xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng là kế hoạch lập sàn giao dịch vàng.
Năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam tăng nhiệt dần đều qua mỗi tháng, được thể hiện qua việc nguồn cung căn hộ liên tục được bổ sung vào “giỏ” hàng. Tuy nhiên, đà phục hồi này vẫn chưa thực sự đồng đều giữa các phân khúc và khu vực, khi thị trường vẫn đối mặt với những thách thức nhất định về pháp lý dự án, khả năng hấp thụ của người mua và mặt bằng giá còn ở mức cao so với thu nhập.
Dấu ấn của thị trường bất động sản năm 2025 đó là năm cuối cùng của giai đoạn 1 thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2025.
Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, đến nay cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với tổng quy mô khoảng 657.441 căn. Trong số này, 193 dự án đã hoàn thành, cung cấp 169.143 căn, 200 dự án đã khởi công và đang xây dựng, với 134.111 căn, 305 dự án còn lại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến hình thành 354.187 căn.
Tính chung, số căn nhà ở xã hội đã hoàn thành, đang xây dựng hoặc đã được chấp thuận đầu tư đến năm 2025 mới đạt khoảng 62% mục tiêu của Đề án phát triển nhà ở xã hội (khoảng 1,06 triệu căn). Riêng trong năm 2025, cả nước đang triển khai xây dựng 134.111 căn nhà ở xã hội, trong đó 90 dự án được khởi công mới, với quy mô 95.630 căn.
Ngày 4/5, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Tại Nghị quyết này, Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là “một trong những động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Đây được coi là bước đột phá tư duy mạnh mẽ nhất kể từ sau Nghị quyết 10, nhằm đưa đất nước bước vào "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình".
Ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động (Nghị quyết số 138) và trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 198) và tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai thực hiện.
Kết quả sau 8 tháng triển khai Nghị quyết 68, số lượng doanh nghiệp tăng vọt. Tính chung cả năm 2025, có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng trên 30% và tổng số vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng, tăng trên 71% so với năm 2024. Số hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp trong 11 tháng đạt khoảng 3.200 doanh nghiệp.
Việc chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP HCM và Đà Nẵng không chỉ là dấu mốc sau 40 năm Đổi mới, mà còn là một đột phá thể chế chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường vốn và dịch vụ tài chính Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, IFC không đơn thuần là điểm đến của dòng vốn, mà đóng vai trò là “trạm biến áp” năng lượng kinh tế. Đây là nơi hội tụ các dịch vụ tài chính cao cấp, mô hình quản trị hiện đại và cơ chế thử nghiệm (Sandbox) vượt trội, tạo đòn bẩy tái cấu trúc nền kinh tế và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong năm 2025, du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng sau dịch COVID-19. Trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 19,15 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 20,9% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua kỷ lục của năm 2019, thời điểm trước đại dịch. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay và chứng tỏ sức hấp dẫn mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.