11 cơ sở nhà đất của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh bị chiếm dụng

(CLO) Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nêu rõ, 11 cơ sở nhà đất đang bị chiếm dụng, như: Viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (7 hộ dân), Bệnh viện Nhi đồng 2 (30 hộ dân), Khu điều trị phong Bến Sắn (164 hộ dân)…

Thông tin được đưa ra tại buổi giám sát công tác đầu tư công trong lĩnh vực y tế trên địa TP Hồ Chí Minh do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện có 10 dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế gặp vướng mắc, cần sớm tháo gỡ.

Trong đó một số công trình bị chậm tiến độ do khó khăn từ nhà thầu như: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Trung tâm điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Nhi đồng 2, khu A Bệnh viện Trưng Vương, dự án cải tạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt, cơ sở 2 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần tại Bình Dương (cũ).

487307990_1088492183295456_2553463456594805797_n.jpg
Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

5 dự án khác vướng mắc ở khâu đầu tư và trang thiết bị, gồm: cụm Bệnh viện đa khoa 1.500 giường Bình Dương; dự án xã hội hóa Trung tâm Y tế khu vực Thuận An; trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Vũng Tàu; cùng dự án bổ sung trang thiết bị cho hai bệnh viện này.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cũng cho biết, trong hai giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025, thành phố đã triển khai 168 dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế với tổng vốn hơn 57.000 tỉ đồng.

Giai đoạn 2026-2030, Sở Y tế thành phố đề xuất danh mục 100 dự án mới với tổng vốn hơn 66.000 tỉ đồng, đây được coi là mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó 91 dự án thuộc lĩnh vực y tế (hơn 64.000 tỉ đồng) và 9 dự án lĩnh vực xã hội (hơn 2.000 tỉ đồng).

547963245_1231359369008736_7027817992465475632_n.jpg
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề xuất 7 kiến nghị để thúc đẩy đầu tư công hiệu quả trong lĩnh vực y tế.

Hiện thành phố có 8 dự án trọng điểm được đầu tư gồm: Bệnh viện Chấn thương, Bệnh viện Tâm thần (cơ sở Thủ Đức), Bệnh viện Đa khoa thực hành ở Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Tầm soát bằng công nghệ cao; Trung tâm xạ trị proton; Lò sản xuất đồng vị phóng xạ và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế cũng kiến nghị đến Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần có cơ chế chính sách cho cán bộ và nhân viên y tế khi tham gia hỗ trợ công tác chuyên môn tại khu vực 2 và 3, như hỗ trợ thu nhập tăng thêm, nhà ở công vụ, chi phí sinh hoạt, phương tiện di chuyển.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: