13 người cấp cứu sau bữa ăn trứng cá Rồng

(CLO) Sau khi ăn trứng cá cảnh (cá Rồng), 13 người dân tại xã Ngọc Liên (Thanh Hóa) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc.

Thông tin về chùm ca nghi ngộ độc thực phẩm đã được báo cáo tới Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Ngay trong ngày 20/2, đơn vị này đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương xác minh, điều tra và xử lý vụ việc.

Theo chỉ đạo, Sở Y tế Thanh Hóa cần phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc tập trung điều trị tích cực cho các bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, bảo đảm không để xảy ra biến chứng nguy hiểm. Trường hợp cần thiết, phải tổ chức hội chẩn liên viện hoặc xin hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Song song với công tác điều trị, các đơn vị chức năng được yêu cầu nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc; tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện thêm các trường hợp tương tự (nếu có).

ca-rong-1(1).jpg
Cá rồng thường thu hút rất mạnh nhờ màu sắc rực rỡ. Ảnh AFP

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về an toàn thực phẩm, đặc biệt với các thực phẩm theo tập quán hoặc ít phổ biến. Người dân được khuyến cáo không sử dụng động vật hoang dã, thủy hải sản lạ khi chưa rõ nguồn gốc, cách chế biến an toàn.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, hàng quán thức ăn đường phố; thực hiện nghiêm các kế hoạch, công văn chỉ đạo về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026.

Kết quả điều tra và tình hình sức khỏe các bệnh nhân phải được báo cáo kịp thời về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: