Chỉ 4 ngày nghỉ lễ, 3 địa phương xảy ra nghi ngộ độc thực phẩm

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Công ty TNHH Unisoll Vina, khiến nhiều người lao động phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin tiếp nhận, vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Unisoll Vina, đóng tại Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ: Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Sau bữa ăn trưa, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường như đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu và phải nhập viện theo dõi sức khỏe.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cơ sở y tế đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cấp cứu, theo dõi và điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Song song với công tác điều trị, ngành y tế địa phương được yêu cầu khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Trường hợp phát hiện vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Một trong số các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì H.V. Ảnh: Sơn Tùn
Một trong số các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì H.V. Ảnh: Sơn Tùng

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; đặc biệt là kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm; thực hiện đầy đủ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Bên cạnh đó, người dân và các đơn vị tổ chức suất ăn phục vụ sự kiện đông người cần được hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long triển khai nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; các công văn của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể; đồng thời báo cáo đầy đủ kết quả điều tra, xử lý về Cục theo quy định.

Đáng chú ý, chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Cục An toàn thực phẩm đã liên tiếp ban hành 3 văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh Sơn La, Đồng Tháp và Vĩnh Long liên quan đến các vụ nghi ngộ độc thực phẩm làm nhiều người mắc, phải nhập viện, thậm chí có trường hợp tử vong ngoại viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Thực tế này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, Tết vẫn ở mức đáng báo động, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cơ quan quản lý và ý thức cảnh giác của cộng đồng.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: