Ngày 15/9, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô-tô Việt Nam (VAMA) phối hợp Hiệp hội Các nhà nhập khẩu ô-tô chính hãng Việt Nam (VIVA) tổ chức họp báo công bố việc tổ chức Triển lãm ô-tô Việt Nam 2022 (Vietnam Moto Show 2022).
Ông Brad Kelly, Chủ tịch VAMA.
“Triển lãm Ô-tô Việt Nam 2022 là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá thị trường, xúc tiến đầu tư, trao đổi hợp tác, góp phần phục hồi ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam sau đại dịch để ngành công nghiệp này phát triển ngày một lớn mạnh và đóng góp quan trọng vào nền kinh tế”, ông Brad Kelly nhấn mạnh.
Theo đó, Triển lãm ô-tô Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 26-30/10 với quy mô lớn trên tổng diện tích gần 40.000m2 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) ở quận 7, TP.HCM. Sự kiện dự kiến thu hút 180.000 lượt khách tham quan.
Theo ban tổ chức, đến thời điểm này đã xác nhận sự tham dự của 14 thương hiệu ô tô, gồm: Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo. Mỗi thương hiệu sẽ trưng bày, giới thiệu những mẫu xe nổi bật của mình tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2022.
Bên cạnh các thương hiệu ô tô kể trên, Vietnam Motor Show 2022 lần đầu tiên có sự tham gia của các phương tiện vận chuyển khác với những thương hiệu nổi bật trong ngành như xe tải, xe mô tô phân khối lớn, xe điện và đa dạng các thương hiệu trong ngành công nghiệp hỗ trợ.
Điểm mới của triển lãm Vietnam Motor Show 2022 là sự xuất hiện của nhiều mẫu xe điện, hướng đến sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. “Các mẫu xe hybrid và xe điện mới ra mắt của nhiều thương hiệu khác nhau trong triển lãm năm nay là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi trong xu hướng ô tô tại thị trường Việt Nam. Các hãng xe đem đến nhiều công nghệ, cải tiến nhằm giảm thải ra môi trường. Những tiêu chí an toàn, thông minh cũng được các nhà sản xuất đề cao", ông Laurent Genet đại diện VIVA nói.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ trong tháng 8, ước tính có tới 18.000 xe nguyên chiếc được nhập về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 375 triệu USD; tăng mạnh 25,3% về số lượng và tăng 25,2% về giá trị với tháng 7 (14.360 chiếc với giá trị 299,5 triệu USD).
PV