2 ca tử vong trong hơn 5.900 ca sốt xuất huyết ở Khánh Hòa

(CLO) Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 5.901 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong, theo thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Trọng Hoàng Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa công bố ngày 12/9.

Các ổ dịch tập trung nhiều ở phường Bắc Nha Trang với hơn 480 ca, Nam Nha Trang gần 400 ca, xã Hòa Trí hơn 450 ca, cùng các địa phương khác như xã Cam Lâm và xã Vạn Ninh.

Trước diễn biến phức tạp, ngành y tế địa phương đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống: xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi, thành lập các đội diệt lăng quăng và tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh.

Phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết ở Khánh Hòa.
Phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết ở Khánh Hòa.

“Hầu hết các ổ dịch sau khi phát hiện đều được xử lý nhanh chóng,” ông Vinh cho biết.

Tuy nhiên, công tác phòng chống vẫn gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nắng thất thường tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sôi, cùng với tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân và hạn chế về nhân lực y tế tại vùng sâu, vùng xa.

CDC Khánh Hòa khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết để được điều trị kịp thời.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: