2 trong 3 bệnh viện dã chiến ở Hải Dương đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 3 bệnh viện dã chiến đã được gấp rút thành lập ở tỉnh Hải Dương để sẵn sàng sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

Như Nhà báo và Công Luận đã đưa tin, tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch Covid-19 diễn ra chiều ngày 28/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện nhiệt đới T.Ư thiết lập 3 bệnh viện dã chiến ngay tại Hải Dương.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trung tâm Y tế Chí Linh và Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada là 3 điểm của tỉnh Hải Dương trở thành bệnh viện dã chiến nhằm tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân Covid-19.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là một trong 3 nơi của tỉnh Hải Dương trở thành bệnh viện dã chiến để chuyên điều trị Covid-19 và đã sẵn sàng đón bệnh nhân.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là một trong 3 nơi của tỉnh Hải Dương trở thành bệnh viện dã chiến để chuyên điều trị Covid-19 và đã sẵn sàng đón bệnh nhân.

Người ra vào Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đều phải thực hiện kiểm tra, các nhân viên y tế có mặt trực cổng ra vào, để hỗ trợ những người ra vào khu vực Bệnh viện.

Người ra vào Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đều phải thực hiện kiểm tra, các nhân viên y tế có mặt trực cổng ra vào, để hỗ trợ những người ra vào khu vực Bệnh viện.

Bắt đầu từ ngày 29/1, tất cả bệnh nhân thông thường tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ được chuyển sang cơ sở khác. Các y bác sĩ, bộ đội... chuẩn bị cho nơi đây trở thành thành khu chuyên điều trị Covid-19 và đã sẵn sàng nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ công ty Poyun.

Bắt đầu từ ngày 29/1, tất cả bệnh nhân thông thường tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ được chuyển sang cơ sở khác. Các y bác sĩ, bộ đội... chuẩn bị cho nơi đây trở thành thành khu chuyên điều trị Covid-19 và đã sẵn sàng nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ công ty Poyun.

bệnh viện dã chiến 2
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ tới thực hiện nhiệm vụ chống dịch, xây dựng bệnh viện dã chiến.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ tới thực hiện nhiệm vụ chống dịch, xây dựng bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện được thành lập cấp tốc trong hai ngày. Hiện tại, các công tác chuẩn bị, cài đặt hệ thống khám chữa, điều trị đã được hoàn thành.

Bệnh viện được thành lập cấp tốc trong hai ngày. Hiện tại, các công tác chuẩn bị, cài đặt hệ thống khám chữa, điều trị đã được hoàn thành.

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được dọn dẹp vệ sinh trước khi bệnh viện dã chiến tiếp nhận người mắc Covid-19.

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được dọn dẹp vệ sinh trước khi bệnh viện dã chiến tiếp nhận người mắc Covid-19.

Các sinh viên của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được huy động để dọn dẹp vệ sinh

Các sinh viên của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được huy động để dọn dẹp vệ sinh

Được biết, trong ngày (29/1) hai bệnh viện dã chiến là Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trung tâm Y tế Chí Linh đã được thành lập. Ngay sau một ngày thành lập, hai bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm Sars- CoV-2 do các đơn vị thuộc Bộ Y tế hỗ trợ tại thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh (Hải Dương) đã tiếp nhận, điều trị 146 bệnh nhân.

Được biết, trong ngày (29/1) hai bệnh viện dã chiến là Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trung tâm Y tế Chí Linh đã được thành lập. Ngay sau một ngày thành lập, hai bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm Sars- CoV-2 do các đơn vị thuộc Bộ Y tế hỗ trợ tại thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh (Hải Dương) đã tiếp nhận, điều trị 146 bệnh nhân.

Ngay sau khi được thiết lập đêm ngày 29/1, Bệnh viên dã chiến tại khu vực Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (TP Hải Dương) đã tiếp nhận 26 bệnh nhân. Các bệnh nhân đều có tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ngay sau khi được thiết lập đêm ngày 29/1, Bệnh viên dã chiến tại khu vực Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (TP Hải Dương) đã tiếp nhận 26 bệnh nhân. Các bệnh nhân đều có tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh sau khi được hoàn thiện từ chiều 29/1 cũng đã tiếp nhận 120 bệnh nhân Covid-19. Theo thông tin từ ngành y tế, hai bệnh viện dã chiến vào lúc cao điểm có thể điều trị cho 500 bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh sau khi được hoàn thiện từ chiều 29/1 cũng đã tiếp nhận 120 bệnh nhân Covid-19. Theo thông tin từ ngành y tế, hai bệnh viện dã chiến vào lúc cao điểm có thể điều trị cho 500 bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến thứ 3 của tỉnh Hải Dương sẽ đặt tại Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada ở Cộng Hòa, TP Chí Linh với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh. Dự kiến, bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương sẽ được khởi công lắp dựng khu điều trị trước ngày 2/2 và cố gắng trước ngày 6/2 lắp đặt giường bệnh và phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 6/2/2021. Quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở các mức độ khác nhau (từ nhẹ đến nặng).

Bệnh viện dã chiến thứ 3 của tỉnh Hải Dương sẽ đặt tại Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada ở Cộng Hòa, TP Chí Linh với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh. Dự kiến, bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương sẽ được khởi công lắp dựng khu điều trị trước ngày 2/2 và cố gắng trước ngày 6/2 lắp đặt giường bệnh và phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 6/2/2021. Quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở các mức độ khác nhau (từ nhẹ đến nặng).

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: