2024 sẽ là năm đầu tiên vượt qua giới hạn nóng lên 1,5 độ C

Sự kiện này được công bố chỉ vài ngày trước Hội nghị COP29 về Biến đổi Khí hậu, sẽ diễn ra dưới sự tổ chức của Liên hợp quốc.

2024 se la nam dau tien vuot qua gioi han nong len 15 do c hinh 1

Phát biểu vào ngày thứ Năm, Phó Giám đốc C3S Samantha Burgess khẳng định, năm 2024 gần như chắc chắn sẽ vượt qua năm 2023 để trở thành năm nóng nhất từng ghi nhận. "Đây là một cột mốc mới trong kỷ lục nhiệt độ toàn cầu và cần trở thành động lực để thúc đẩy tham vọng cho Hội nghị Biến đổi Khí hậu sắp tới - COP29", bà Burgess nhấn mạnh.

Bà cũng cảnh báo rằng thế giới đang đạt đến một "cột mốc mới" về nhiệt độ toàn cầu, một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ để các quốc gia đẩy nhanh hành động giảm khí thải gây nóng lên toàn cầu tại các cuộc đàm phán của Liên hợp quốc ở Azerbaijan trong tuần tới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chia sẻ: “Nhân loại đang đốt cháy hành tinh và phải trả giá”, đồng thời liệt kê hàng loạt thiên tai trong năm nay như lũ lụt, cháy rừng, sóng nhiệt và bão lớn trên khắp thế giới.

C3S dự báo rằng, năm 2024 có khả năng cao sẽ vượt quá mức 1,55 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1850-1900 – thời kỳ trước khi việc đốt nhiên liệu hóa thạch trên quy mô công nghiệp diễn ra.

Dù vậy, điều này chưa vượt qua giới hạn của Thỏa thuận Paris, vốn đặt mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và tốt nhất là ở mức 1,5 độ C, vì các mục tiêu này được đo lường theo trung bình nhiều thập kỷ thay vì một năm đơn lẻ.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán khí hậu sắp tới tại Azerbaijan diễn ra ngay sau chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump, gây nên sự lo ngại về cam kết của Mỹ đối với biến đổi khí hậu. Ông Trump, người từng gọi biến đổi khí hậu là “trò bịp bợm”, đã rút Mỹ ra khỏi Thỏa thuận Paris trong nhiệm kỳ đầu tiên. Dù Tổng thống Joe Biden đã tái gia nhập Thỏa thuận, Trump lại đe dọa sẽ rút Mỹ ra một lần nữa nếu tái đắc cử.

Hiện tại, nhiệt độ trung bình toàn cầu và nồng độ khí thải gây nóng lên trong khí quyển đã đạt mức cao mới. Các nhà khoa học cảnh báo rằng ngưỡng an toàn 1,5 độ C đang ngày càng khó đạt, đồng thời nhấn mạnh mỗi mức tăng nhỏ trong nhiệt độ có thể gây ra những hậu quả tàn phá nghiêm trọng hơn.

Tháng trước, Liên hợp quốc cảnh báo rằng, nếu không thay đổi hành động, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng đến mức thảm họa 3,1 độ C vào cuối thế kỷ này. Ngay cả khi các cam kết hiện tại được thực hiện đầy đủ, thế giới vẫn sẽ chứng kiến mức tăng nhiệt độ tới 2,6 độ C – một con số vô cùng đáng lo ngại.

Trong báo cáo hôm thứ Năm, Liên hợp quốc cho biết, số tiền dành cho các quốc gia nghèo trong các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu chỉ đạt một phần mười nhu cầu thực tế để chuẩn bị cho các thảm họa. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trước tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu.

Các dữ liệu cảnh báo mới nhất từ C3S và Liên Hợp Quốc đòi hỏi các nhà lãnh đạo toàn cầu phải hành động quyết liệt hơn để kiềm chế nhiệt độ tăng cao, bảo vệ hành tinh và cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới.

Cao Phong (theo Aljazeera)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: