Kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng cơ sở y tế chống chịu với biến đổi khí hậu

(CLO) Theo đó, Việt Nam đã sớm đưa các giải pháp về công trình ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế để có khả năng chống chịu trước bão, lũ, sạt lở đất, xâm nhập mặn, nước biển dâng.

Từ ngày 21 đến ngày 25/10/2024, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã tham dự Kỳ họp lần thứ 75 của Tổ chức Y tế thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức tại Manila, Philippines (RCM75).

Tại kỳ họp lần này, biến đổi khí hậu và sức khỏe là một trong những nội dung ưu tiên quan trọng của chương trình nghị sự, trong đó Bộ Y tế Việt Nam được mời tham dự hai phiên thảo luận liên quan đến biến đổi khí hậu gồm: Phiên thảo luận chuyên đề “Xây dựng cơ sở y tế chống chịu với khí hậu” (Agenda iem 9) và phiên thảo luận về các hoạt động của WHO tại các quốc gia thành viên tập trung vào hỗ trợ của WHO cho hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu (Agenda item 15.2).

kinh nghiem cua viet nam trong xay dung co so y te chong chiu voi bien doi khi hau hinh 1

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn tham dự Kỳ họp lần thứ 75 của Tổ chức Y tế thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức tại Manila, Philippines (RCM75) (ảnh MOH).

Trong khuôn khổ Kỳ họp RCM75, chiều ngày 21/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã tham dự phiên thảo luận chuyên đề về “Xây dựng cơ sở y tế chống chịu với khí hậu” cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế Fiji và Thứ trưởng Bộ Y tế Lào.

Tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã chia sẻ Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan như hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, lũ lụt, bão, gần đây nhất là cơn bão số 3 (Yagi).

Do đó trong những năm qua Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chiến lược, chính sách tổng thể hướng tới xây dựng cơ sở y tế chống chịu với khí hậu và môi trường bền vững theo hướng dẫn của WHO như ban hành chính sách quốc gia về kế hoạch thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp từ năm 2016 với các tiêu chí về cơ sở y tế phải đảm bảo về cây xanh, cung cấp nước sạch, nhà vệ sinh sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế, tiết kiệm năng lượng;

Đưa các giải pháp về công trình ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế để có khả năng chống chịu trước bão, lũ, sạt lở đất, xâm nhập mặn, nước biển dâng; thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám chữa bệnh;

Ứng dụng TeleHealth để kịp thời hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới; triển khai thí điểm một số mô hình đảm bảo cung cấp nước sạch cho các cơ sở y tế bị thiếu nước; áp dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tiên tiến thân thiện với môi trường;

Chú trọng đầu tư, cải tạo các hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở y tế có quy mô phát thải lớn như các bệnh viện để đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn về môi trường;

Thí điểm các mô hình khử muối trong nước sinh hoạt bị nhiễm mặn tại Bệnh viện Cù Lao Minh, tỉnh Bến Tre; hệ thống xử lý nước mưa tại Trung tâm y tế Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

Cung cấp thiết bị xử lý nước bề mặt, thiết bị vi sóng xử lý chất thải rắn lây nhiễm và lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cũng cho biết để duy trì và nâng cao tính bền vững môi trường trong cơ sở y tế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trong xử lý chất thải;

Tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; không đầu tư mới các lò đốt công suất nhỏ tại các cơ sở y tế để hạn chế phát sinh khí thải độc hại như Dioxin và Furan.

Đồng thời Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế, trong đó có các quy định về giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại, giảm phát sinh chất thải nhựa và phân loại chất thải nhựa để tái chế;

Kế hoạch, lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế với các mục tiêu giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần thay bằng các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường hoặc sử dụng được nhiều lần trong cơ sở y tế.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ ban hành các tiêu chí đánh giá chất lượng môi trường bệnh viện; xây dựng kế hoạch hành động của Bộ Y tế về tăng trưởng xanh và lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong ngành Y tế.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao vai trò của WHO trong việc hỗ trợ Việt Nam tham gia Liên minh chuyển đổi hành động về khí hậu và sức khỏe (ATACH: Alliance for Transformative Action on Climate and Health).

Trong bối cảnh các cơ sở y tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phải chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, việc Việt Nam tham gia ATACH sẽ giúp Việt Nam hợp tác, kết nối với các đối tác để kêu gọi, huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và duy trì việc triển khai các chính sách, các mô hình cơ sở y tế bền vững và có khả năng chống chịu với khí hậu.

Với sự hỗ trợ của ATACH, Việt Nam đang tham gia sáng kiến toàn cầu để xin tài trợ từ Quỹ Khí hậu Xanh nhằm hỗ trợ các hoạt động về biến đổi khí hậu và y tế trong 5 năm (từ năm 2026 đến năm 2030).

Điều này sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng phục hồi trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại các cơ sở y tế. ATACH cũng sẽ hỗ trợ triển khai các mô hình cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, bền vững, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường;

Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, tham gia các hội nghị quốc tế chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác trên thế giới. 

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: