210 gian hàng góp mặt tại Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2025

(CLO) Tối 5/11, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ Công thương khai mạc Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2025.
img_20251105_224225.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2025.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp vùng, nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, nhằm tăng cường liên kết vùng, quảng bá sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và thúc đẩy thị trường nội địa.

​Với chủ đề “Kết nối-Hợp tác-Phát triển bền vững”, Hội chợ được tổ chức từ ngày 05/11 - 09/11/2025.

Hội chợ quy tụ 210 gian hàng tiêu chuẩn với sự tham gia của 107 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng (gồm 07 tỉnh, thành), cùng với đại diện Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & Môi trường và các Trung tâm xúc tiến thương mại, khuyến công của nhiều tỉnh, thành phố khác.

img_20251105_233714(1).jpg
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, ông Lê Hoàng Tài phát biểu tại lễ khai trương Hội chợ.

Đặc biệt, Hội chợ ghi nhận sự tham gia của Sở Công thương thành phố Đà Nẵng với khu gian hàng đặc biệt khoảng 12 gian, và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La với 20 gian hàng nông sản sạch, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ, vượt ra ngoài khuôn khổ khu vực.

​Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, ông Lê Hoàng Tài nhấn mạnh: “Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2025 là hoạt động xúc tiến thương mại luân phiên quan trọng, được tổ chức trong thời điểm thành phố Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng thành phố hiện đại, thông minh.

Sự kiện không chỉ là cầu nối giao thương, phát triển thị trường nội địa và mở rộng xuất khẩu, mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh, thành lập thành phố Hải Phòng mới, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển bền vững của toàn khu vực.”

img_20251105_224232(1).jpg
Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội chợ.

​Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố Cảng đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong 9 tháng năm 2025, với tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tăng 11,59% so với cùng kỳ và vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước tăng 16,5%, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ của vùng Bắc Bộ.

Hội chợ lần này không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối giao thương, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu địa phương.

​Các hoạt động tại Hội chợ tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản sạch và hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đặc biệt, năm nay, Ban Tổ chức đã triển khai chương trình trực tuyến “Livestream - Kết nối thương hiệu với khách hàng toàn quốc” nhằm tăng cường quảng bá và mở rộng thị trường.

img_20251105_224255(1).jpg
Người dân thích thú thăm quan, mua sắm tại Hội chợ.

Ngoài ra, Hội chợ còn tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu; các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa.

​Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu quả thiết thực, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác và liên kết giữa các địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh và lan tỏa giá trị thương hiệu sản phẩm Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững​.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: