Nghệ An:

3 người chết và hơn 5.000 nhà dân bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài

Thứ năm, 17/10/2019 18:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua trên địa bàn Nghệ An đã khiến 3 người chết, có 5.250 ngôi nhà và 2.819 ha rau bị ngập.

Sự kiện: mưa lớn

Mưa lớn đã làm hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP Vinh bị ngập sâu trong nước

Mưa lớn đã làm hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP Vinh bị ngập sâu trong nước

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT – TKCN Nghệ An, lượng mưa đo được từ ngày 15 – 16/10 trên địa bàn Nghệ An rất lớn, tại TP Vinh 939mm, huyện Hưng Nguyên 513mm; Nam Đàn 412mm, Cửa Hội 329mm, Thanh Chương: 373,2mm,...

Mưa lớn đã làm hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP Vinh bị ngập sâu trong nước, mức từ 0,3m - 0,7m. Đặc biệt là các tuyến đường ngập sâu trên mức 1m như: đường Lê Nin, Lý Thường Kiệt, Lệ Ninh, phía sau chợ Vinh, Đặng Thái Thân...

Nhiều khối xóm, khu dân cư bị ngập sâu từ 0,3 – 05m, đặc biệt khối 12 phường Cửa Nam, khối 1, khối 14, 15 phường Trung Đô ngập sâu 1m… Đặc biệt, các khu dân cư như khối 13, 14 phường Bến Thủy ngập 1,4m; khối 8 phường Trường Thi ngập 2m; khối 12 phường Bến Thủy ngập 2m…

Mưa cũng đã làm 5.250 hộ dân bị ngập (trong đó, huyện Nghi lộc 100 hộ, Hưng Nguyên 150 hộ, TP Vinh hơn 5000 hộ). Riêng phường Trung Đô, Bến Thủy (TP Vinh) có 700 hộ phải sơ tán, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Rất nhiều phương tiện bị chết máy khi lưu thông trên đường do ngập nước, học sinh phải nghỉ học do nước ngập sâu.

Đê kênh Thấp tại xóm 3, xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) bị nước tràn khoảng 1,5 km, đe dọa khoảng 2.500 hộ dân. UBND huyện Hưng Nguyên đã huy động khoảng 500 người dân, cơ quan đoàn thể và sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội để xử lý chống tràn, bảo vệ đê.

Hàng nghìn ngôi nhà của các hộ dân bị ngập nước

Hàng nghìn ngôi nhà của các hộ dân bị ngập nước

Có 3 người thiệt mạng trong đợt mưa lớn này. Cụ thể, sáng 16/10, trong lúc thả lưới trên đồng ở xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, anh L. (SN 1987, quê ở tỉnh Bình Phước) bị một tia sét đánh trúng người dẫn đến tử vong.

Ông Uông Văn Sơn (SN 1966, trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh) trong lúc ra thăm đồng ruộng không may trượt chân bị nước cuốn trôi, tử vong sau đó. Cũng trong chiều 16/10, cháu S. (2 tuổi, ở xã Thanh Lâm, huyện thanh Chương) và chị gái 4 tuổi cùng chơi trước nhà bên cạnh một kênh thủy lợi. Lúc nô đùa, S. không may trượt chân và bị nước cuốn trôi, sau đó thi thể cháu bé này được tìm thấy cách nhà khoảng 1km.

Toàn tỉnh Nghệ An có 2.819 ha rau màu bị ngập, trong đó huyện Nghi Lộc 1.100ha, huyện Hưng Nguyên 236 ha, huyện Nam Đàn 1.400 ha… Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 1.668 ha, trong đó huyện Nghi Lộc 120 ha, huyện Nam Đàn 953 ha, huyện Hưng Nguyên 226ha.

Trong thời gian mưa lớn, trên địa bàn Nghệ An cũng đã xảy ra hiện tượng thời tiết bất thường, đặc biệt là giông sét. Trên đường đi học về, 5 nữ sinh lớp 9 ở xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) bị sét đánh phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 17/10, trên địa bàn Nghệ An đã ngớt mưa, nước trên các tuyến đường đã rút, chính quyền cùng người dân và các lực lượng đang tiến hành dọn dẹp nhà cửa, công sở, trường học... khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra.

Trần Phong

Tin khác

Hà Nam: Hơn 1.500 học sinh, người lao động tham gia ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm

Hà Nam: Hơn 1.500 học sinh, người lao động tham gia ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm

(CLO) Ngày 20/4, tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm năm 2024.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Nam Định: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

(CLO) Để chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, động vật trên địa bàn tỉnh, các địa phương trong tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đời sống
600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(CLO) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đời sống
Hà Nội tuyển dụng hơn 1.800 chỉ tiêu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động

Hà Nội tuyển dụng hơn 1.800 chỉ tiêu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động

(CLO) Ngày 20/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lưu động năm 2024 với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 1.840 chỉ tiêu.

Đời sống
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(CLO) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Đời sống