450 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I

Chiều ngày 10/10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và họp báo quý III/2025.

img_20251010_160931-9928da01edd1ee0be3354299261e2c45.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Trần Công Khanh, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội quý III và những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh quý IV/2025.

Cụ thể, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, GRDP 9 tháng đầu năm của địa phương tăng 7,53% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 907.186 tấn, bằng 71,5% kế hoạch…

Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều thành tựu nổi bật; công tác thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành, tỉnh Cà Mau là một trong 19 địa phương được nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác quảng bá, tuyên truyền các sản phẩm du lịch đã phát huy hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cũng tại buổi họp báo, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau đã cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

img_20251010_160933-9ff22e7677365286730495a819da7455.jpg
Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi họp báo.

Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Phiên trù bị bắt đầu vào 8 giờ ngày 16/10 và phiên chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 17/10.

Chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 450 đại biểu. Trong đó có 53 đại biểu đương nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định 397 đại biểu chính thức và 71 đại biểu dự khuyết của 68 đoàn đại biểu.

Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, công bố các quyết định chỉ định Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đại biểu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Theo đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, đây còn là dịp tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: