57% người Nhật không hài lòng với công tác chống dịch của chính phủ

(CLO) Hơn một nửa người dân Nhật Bản không hài lòng với phản ứng của chính phủ đối với sự bùng phát của virus SARS-CoV-2, một cuộc khảo sát của Kyodo News trong 3 ngày vừa qua cho thấy.
57% người Nhật được khảo sát không hài lòng với công tác chống dịch của chính phủ. Ảnh: KYODO

57% người Nhật được khảo sát không hài lòng với công tác chống dịch của chính phủ. Ảnh: KYODO

Kết quả này dường như phản ánh sự thất vọng của dân chúng về những hạn chế kéo khiến mọi người phải ở nhà và doanh nghiệp phải đóng cửa.

Trong cuộc khảo sát qua điện thoại được thực hiện trong ba ngày kể từ thứ Sáu, 57,5% bày tỏ sự bất bình với các bước chống dịch được chính Phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thực hiện từ trước đến nay.

Khi hoạt động kinh tế bị đình trệ trên toàn quốc do ảnh hưởng của đại dịch, 84,4% người được hỏi cho biết họ cảm thấy cuộc sống của mình bấp bênh.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của ông Abe ở mức 41,7%, tăng 1,3 điểm so với khảo sát trước đó vào giữa tháng 4, với 43% không ủng hộ.

Tuần trước, chính phủ Nhật Bản quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm một tháng nữa cho đến cuối tháng 5.

67,3% người dân được hỏi cho rằng đây là một quyết định phù hợp. Nhưng 13,8 % cho biết gia hạn thời gian như vậy là quá dài. Trong khi 10,8% người dân lại thấy nó quá ngắn. 2,6% thì cho rằng chính phủ không nên kéo dài tình trạng khẩn cấp.

Chính phủ đã hỗ trợ tài chính cho các gia đình, cụ thể là cung cấp 100.000 Yên (khoảng 937 USD) tiền mặt cho mỗi người dân. Nhưng khi tình trạng khẩn cấp đã được gia hạn, 60,8% người dân đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ thêm.

Hầu hết các trường học vẫn đóng cửa vì lo ngại virus, 33,3% người dân ủng hộ đề xuất chuyển ngày bắt đầu năm học từ tháng 4 sang tháng 9.

Những người tham gia khảo sát được chọn thông qua quay số ngẫu nhiên, trong đó số điện thoại được tạo ngẫu nhiên bởi một máy tính.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: