Hà Nội: Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch Covid-19

(CLO) Từ ngày 23/4, các cơ sở ăn uống trên địa bàn Hà Nội được hoạt động trở lại. Do đó, Sở Y tế Hà Nội vừa có hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.
Nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội đóng cửa gần 1 tháng để phòng chống dịch Covid-19

Nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội đóng cửa gần 1 tháng để phòng chống dịch Covid-19

Các cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động trở lại sau gần 1 tháng đóng cửa

Sau gần 1 tháng nhà hàng, các cơ sở ăn uống tại Hà Nội được hoạt động trở lại, tuy nhiên lượng khách hàng vẫn không được đông như thời điểm trước dịch.

Nhiều biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm kết hợp với phòng chống dịch Covid-19 được các nhà hàng, quán ăn thực hiện như: đeo khẩu trang đối với nhân viên phục vụ, rửa tay sát khuẩn, thường xuyên lau chùi các bề mặt tiếp xúc,...

Thông tin từ anh Nguyễn Văn Tuấn - chủ một quán phở tại phố Dịch Vọng Hậu (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) cho biết, thực hiện chỉ đạo của nhà nước về phòng chống dịch bệnh Covid-19, quán đã đóng cửa từ cuối tháng 3 vì vắng khách, trước khi cách ly xã hội.

“Từ ngày 23/4, Thành phố Hà Nội lỏng các biện pháp giãn cách xã hội; nhà hàng, quán ăn được mở cửa trở lại bản thân anh và nhân viên rất vui mừng vì có thể làm việc lại, từ đó có thêm thu nhập cho gia đình.

Tuy nhiên từ ngày hoạt động trở lại, lượng khách mới đạt khoảng 70% so với trước khi có dịch do người dân vẫn lo lắng trước nguy cơ dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn”, anh Tuấn chia sẻ.

Chị Loan, chủ một cửa hàng bán cà phê kết hợp cơm văn phòng trên khu phố cổ Hà Nội cho biết, dẫu biết đóng cửa không kinh doanh thì sẽ thiệt hại khá nặng bản thân chị và nhân viên sẽ không có thu nhập. Nhưng vì lợi ích chung cả nước cùng hành động phòng chống dịch nên đóng cửa là điều cần làm.

“Sau khi được hoạt động trở lại, cửa hàng mình cũng trang bị nước nước rửa tay, đo thân nhiệt để đảm bảo phòng dịch Covid-19. Hiện giá thuê mặt bằng cao trong khi nguồn thu không có đang là khó khăn lớn nhất đối với cửa hàng. Chỉ mong hết dịch thật nhanh để việc kinh doanh được trở lại bình thường như trước kia...”, chị Loan bày tỏ.

Các cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm) đông nghịt người trong đêm 30/4

Các cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm) đông nghịt người trong đêm 30/4

Những quy định về phòng chống dịch Covid-19 hầu như bị bỏ ngỏ

Những quy định về phòng chống dịch Covid-19 hầu như bị bỏ ngỏ

Bên cạnh những tín hiệu tích cực từ việc hàng quán hoạt động trở lại, người dân cũng được khuyến cáo thực hiện những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người,... Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế tại nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn các quận huyện những khuyến cáo vẫn chưa được thực hiện nghiêm chỉnh.

Đặc biệt trong tối ngày 30/4 vừa qua, Hà Nội vẫn đang nằm trong nhóm có nguy cơ với dịch Covid-19 nhưng đã có rất đông người dân tập trung tại khu vực vườn hoa, tuyến đường quanh khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) những quy định về phòng chống dịch bệnh gần như không được thực hiện. Ngoài ra là những mối lo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm kết hợp với phòng chống dịch Covid-19

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2111/SYT-ATTP về hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm kết hợp với phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm kết hợp với phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cụ thể, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, căng tin ăn uống) phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ những cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định mới được phép hoạt động.

Đối với kinh doanh thức ăn đường phố Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 31,32 Luật an toàn thực phẩm.

Đặc biệt kinh doanh thức ăn đường phố cần chú ý thực hiện để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19: người kinh doanh thức ăn đường phố phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm, giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tối thiểu 1m.

Thực phẩm, thức ăn ăn ngay phải được bao gói trong hộp/túi kín, an toàn trước khi giao cho khách hàng. Bố trí đủ nước sạch và xà phòng rửa tay cho khách trước khi ăn uống. Không phục vụ cùng lúc quá 20 người để bảo đảm khoảng cách an toàn.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo các quy định pháp luật và xử lý nghiêm nếu phát hiện những vi phạm.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: