70 năm Báo Nhân Dân: Tự hào báo Đảng

(NB&CL) Hôm nay, ngày 11/3/2021, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm ra số đầu (11/3/1951 – 11/3/2021). 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo Nhân Dân đã trải qua hành trình phát triển đầy tự hào, gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, với lịch sử chiến đấu vinh quang của Đảng.

70 năm trước, từ yêu cầu về “một tờ báo lấy tên là Nhân Dân”…

Về nguyên cớ để có tờ báo mang tên Nhân Dân ngày hôm nay, không phải ai cũng tỏ tường. Chuyện là, mùa xuân năm 1951, Đại hội Toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại Việt Bắc từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951. Đại hội thông qua Nghị quyết về việc xuất bản Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam. Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ II chỉ rõ việc yêu cầu cần phải “xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng” thay cho tờ Sự Thật. Cũng từ Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ II, mục tiêu hoạt động, đối tượng độc giả của tờ báo đã được chỉ rất rõ: Để tuyên truyền chủ nghĩa, động viên đảng viên và quần chúng nhân dân thực hành chính sách của Đảng, Đại hội quyết định Đảng Lao động Việt Nam xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng. Đối tượng chính của Nhân Dân là đảng viên ở các chi bộ và quần chúng nhân dân.

70 nam bao nhan dan tu hao bao dang hinh 1

Báo Nhân Dân số đầu tiên xuất bản ngày 11/3/1951 tại bản Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ (Thái Nguyên). Ảnh: TL

Cũng từ bản Nghị quyết này, những độc giả yêu quý tờ báo Đảng còn được biết thêm nhiều chi tiết thú vị: “Trong thời kỳ kháng chiến, vì sự giao thông liên lạc khó khăn, ngoài báo Trung ương sẽ có hai tờ báo Đảng ở Liên khu V và Nam Bộ lấy tên là Nhân dân Liên khu V và Nhân dân Nam Bộ, Báo Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương phụ trách, báo ở Liên khu V và Nam Bộ do các Ban Chấp hành của hai địa phương ấy phụ trách. Báo Nhân Dân địa phương phải theo đúng đường lối chính trị của báo Nhân Dân Trung ương và đăng xã luận của Báo Nhân Dân. Cơ quan chỉ đạo các cấp của Đảng, nhất là Trung ương, các khu và các cán bộ phụ trách mọi ngành của các cấp ủy ấy, có nhiệm vụ viết bài cho Báo Nhân Dân. Mỗi cấp ủy Đảng, từ tỉnh trở lên, phải chỉ định một đồng chí cấp ủy viên làm thông tin viên cho tờ báo. Các tỉnh Đảng bộ phải đảm bảo việc phát hành đều đặn tờ báo của Đảng xuống tận chi bộ”.

Và cũng từ bản Nghị quyết, độc giả còn được biết thêm một chi tiết: Báo Nhân Dân ra hằng tuần, khi nào có điều kiện sẽ ra hằng ngày.

Theo hồi ký của nhà báo lão thành Phan Quang, Ban Biên tập đầu tiên của báo Đảng gồm tám người thì có đến năm vị là Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương: các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương. Đồng chí Trường Chinh làm chủ nhiệm, phụ trách chung, Trần Quang Huy làm thư ký ban biên tập.

Cũng theo hồi ức của nhà báo Phan Quang, Đại hội Toàn quốc của Đảng vừa bế mạc, vào khoảng từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 2 năm 1951, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Tố Hữu, khi đó là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, họp bàn việc ra số đầu Báo Nhân Dân. Nơi làm việc là một cái rẫy của đồng bào, cạnh địa điểm họp Đại hội Toàn quốc, thuộc xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Người giúp việc hai đồng chí là Thép Mới, phóng viên báo chí tại Đại hội Đảng.

Từ buổi họp bàn ấy, ngày 11/3/1951 báo Nhân dân ra số đầu tiên. Trên trang nhất, báo đăng Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam; bài của đồng chí Trường Chinh: Hồ Chủ tịch, Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta. Trên các trang tiếp theo, báo giới thiệu Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng, bài Phong trào mua công trái của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới bút danh C.B. Tất cả các bài, tin, tranh minh họa số báo ấy đều được hai đồng chí phụ trách là Trường Chinh và Tố Hữu đọc lại một lượt, sau đó cho ý kiến cụ thể về cách trình bày các trang báo, rồi giao cho Thép Mới nhiệm vụ trực tiếp mang bản thảo đến nhà in.

Theo hồi ức của những người trong cuộc, ngày ấy Báo Nhân Dân được sắp chữ, lên khuôn, in ấn tại Nhà in Việt Hưng. Nhà in này đặt ở triền tây chân Đèo Khế, phía Tuyên Quang. Số báo đầu năm ngày 11/3/1951, từ trạm quân bưu đặt tại Sơn Dương (Tuyên Quang), Báo Nhân Dân được chuyển ra mặt trận, chuyển đến mọi miền đất nước.  

Dấu ấn Hồ Chí Minh

Nhìn lại hành trình 70 năm tờ báo của Đảng, không thể không nói đến dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà cách mạng, nhà văn hóa, nhà báo lớn Hồ Chí Minh không chỉ là người chủ trương thành lập Báo Nhân Dân mà còn là nhà lãnh đạo vô cùng gắn bó với tờ báo Đảng. Không chỉ có những chỉ đạo trực tiếp, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã viết cho Báo Nhân Dân hàng nghìn bài.

Theo các số liệu lưu trữ, trong 18 năm, kể từ số đầu đến số 5526 (ngày 1/9/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 1205 bài đăng Báo Nhân Dân với 23 bút danh (có tài liệu nói 30 bút danh khác nhau). Tính đến ngày 14/10/1954, riêng trong mục “Nói và nghe’’ đã đăng 236 bài của Bác Hồ qua bút danh CB. Bài báo cuối cùng của cuộc đời Hồ Chí Minh có nhan đề “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng”, ký tên T.L. với 450 từ đăng trên Báo Nhân Dân số 5526 ngày 1/6/1969.

70 nam bao nhan dan tu hao bao dang hinh 2

Bác Hồ đến thăm và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Báo Nhân Dân năm 1957.

Trên Báo Nhân Dân số 197, ngày 24/6/1959, Người đã có bài viết “Cần phải xem báo Đảng” trong đó nhắc nhở: “Tờ báo Đảng như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hằng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta”.

70 năm - Sự tín nhiệm to lớn 

Kể từ những ngày mùa xuân tháng 3 tại chiến khu Việt Bắc ngày ấy, đến nay, trải qua hành trình 70 năm qua, Báo Nhân Dân liên tục phát triển, mở rộng và trải qua nhiều dấu ấn ấn tượng: Năm 1954, báo chuyển về 71 Hàng Trống và nơi đây thành trụ sở chính của báo cho đến ngày nay; Ngày 7/9/1954, từ số báo 222, Báo Nhân Dân ra hai ngày một số; Ngày 20/10/1954, từ số báo 241, Báo Nhân Dân ra hằng ngày; Ngày 12/2/1989, báo ra số 1 Báo Nhân Dân chủ nhật (ngày 3/2/1995, đổi tên thành Nhân Dân cuối tuần; Ngày 1/1/1997, Báo Nhân Dân ra hằng ngày, từ 4 trang tăng lên 8 trang; Tháng 5/1997, ra số 1 Báo Nhân Dân hằng tháng;  Ngày 21/6/1998, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Việt hòa mạng internet. Ngày 11/3/1999: Báo Nhân Dân điện tử tiếng Anh hòa mạng internet. Ngày 4/1/2010, Báo Thời Nay (ấn phẩm của Báo Nhân Dân) ra số đầu. Ngày 30/8/2012, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc , ngày 20/6/2014, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Pháp; ngày 3/2/2017, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Nga; Ngày 25/1/2019, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha hòa mạng internet. Đặc biệt, ngày 1/9/2015, Truyền hình Nhân Dân phát sóng chính thức.

Trên hết, trên hành trình phát triển ấy, tờ báo Đảng đã có những đóng góp lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành cùng đất nước trên con đường đổi mới và hội nhập. Tờ báo đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, hai lần Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới… 

Ngày 9/3/1996, tại cuộc mít-tinh trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, nhà báo Hoàng Tùng - người hơn 30 năm làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đã có bài viết về một chặng đường phát triển của tờ báo Đảng. Bài viết có đoạn: Là tiếng nói chung của Đảng, đồng thời là tiếng nói của Nhà nước và nhân dân ta, là cơ quan tuyên truyền, cổ động, tổ chức của T.Ư Đảng, tờ báo dẫn đầu hệ thống thông tin đại chúng cách mạng nước ta, Báo Nhân Dân đã luôn luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình, góp phần có ý nghĩa vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng ta, phổ biến đường lối, chính sách, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí độc lập tự do, hướng dẫn hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược. Nó là tờ báo cách mạng kế thừa những truyền thống quý báu của những tờ báo đi trước, kể từ báo Thanh Niên do Bác Hồ sáng lập, người biên tập chủ yếu, trực tiếp là kế thừa báo Cờ Giải Phóng, báo Sự Thật.

Đó là sự tín nhiệm to lớn và đánh giá xứng đáng dành cho Báo Nhân Dân, cho hành trình đi cùng lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, với lịch sử chiến đấu vinh quang của Đảng. Và từ hành trình phát triển đầy tự hào ấy, Báo Nhân Dân, như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong lần  thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân nhân dịp 21/6/2020: Báo Nhân Dân ngày càng phong phú, có tính chiến đấu cao; đầy bản lĩnh, đổi mới và sáng tạo với nhiều ấn phẩm. Tập thể cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân với truyền thống hào hùng, sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm, giữ gìn và phát triển Báo xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.q

Hà Anh

Xem thêm

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

(CLO) Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút FDI tăng mạnh, giải ngân đầu tư công cải thiện và nhiều chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu lập kỷ lục là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026. 

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

(CLO) Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Kết quả, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Cỡ chữ bài viết: