8 công nhân ngộ độc khí độc trong hầm biogas qua cơn nguy kịch

(CLO) Sau nhiều giờ kích hoạt "báo động đỏ" và hội chẩn liên chuyên khoa, 8 công nhân ngộ độc khí hydro sulfua (H₂S) tại hầm biogas ở một trang trại chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa đã qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng cải thiện rõ so với khi nhập viện.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Đây là vụ ngộ độc tập thể do khí H₂S hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm bởi nạn nhân có thể bất tỉnh chỉ sau vài nhịp thở.

Kích hoạt "báo động đỏ" cứu 8 bệnh nhân

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, từ tối 18/7 đến trưa 19/7, đơn vị liên tiếp tiếp nhận 8 nam bệnh nhân, 32-46 tuổi, được chuyển đến cấp cứu sau vụ ngạt khí tại hầm biogas của một trang trại chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa.

Qua khai thác bệnh sử, khu vực xảy ra tai nạn là bể chứa chất thải chăn nuôi dạng kín, kích thước khoảng 2x2x3 m, miệng bể rộng hơn một mét.

Tai nạn xảy ra khi một công nhân rơi xuống bể và bất tỉnh. Những người khác lần lượt xuống ứng cứu cũng nhanh chóng ngã gục do hít phải khí độc.

2 người xuống sau cùng được buộc dây an toàn nên kịp thời được kéo lên ngay khi xuất hiện dấu hiệu khó thở, lơ mơ và nhanh chóng hồi tỉnh. Sáu người còn lại tham gia kéo nạn nhân từ trên miệng bể cũng bị phơi nhiễm khí độc.

edit-caop-cuu-ngo-doc-h2s-17844769711611889650989.jpg
Tình trạng 8 bệnh nhân bị ngộ độc khí Hydro Sunfua (H₂S) tại hầm biogas trong một trang trại chăn nuôi lợn lớn ở Thanh Hoá đang có dấu hiệu cải thiện nhiều so với khi mới vào viện. Ảnh: D.Hiền

Khi nhập viện, tất cả bệnh nhân đều tỉnh nhưng đau đầu dữ dội, một số bị kích ứng mắt, nhiễm toan chuyển hóa lactic, tiêu cơ vân - những biểu hiện thường gặp trong ngộ độc H₂S nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã yêu cầu kích hoạt hệ thống "Báo động đỏ toàn viện". Các chuyên khoa chống độc, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, chấn thương và chẩn đoán hình ảnh phối hợp hội chẩn ngay tại giường bệnh.

Theo các bác sĩ, ngoài xử trí ngộ độc, ê-kíp đồng thời phải đánh giá nguy cơ chấn thương do bệnh nhân ngã xuống bể và tầm soát các biến chứng nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan.

Sau nhiều giờ điều trị tích cực, sức khỏe của cả 8 bệnh nhân đều cải thiện đáng kể.

Vì sao khí H₂S khiến nạn nhân gục ngã chỉ trong vài giây?

Theo bác sĩ Nguyên, hydro sulfua (H₂S) là một trong những khí độc nguy hiểm nhất thường gặp trong các hầm biogas, giếng sâu, bể chứa chất thải, cống rãnh hoặc khoang kín.

Loại khí này có cơ chế gây độc tương tự xyanua, ức chế quá trình hô hấp ở cấp độ tế bào, khiến cơ thể không thể sử dụng oxy dù vẫn hít thở. Não và tim là hai cơ quan chịu tổn thương sớm nhất.

Ở nồng độ thấp, H₂S có mùi trứng thối đặc trưng. Tuy nhiên, khi nồng độ tăng cao, khí này làm tê liệt dây thần kinh khứu giác gần như tức thì, khiến nạn nhân không còn ngửi thấy mùi và mất cảnh giác.

Trong y văn, hiện tượng ngộ độc H₂S nồng độ cao trong không gian kín còn được gọi là "hội chứng búa tạ" (knockdown syndrome), bởi người hít phải có thể bất tỉnh gần như ngay lập tức.

"Bệnh nhân không chết vì thiếu oxy trong không khí mà vì tế bào không còn khả năng sử dụng oxy", bác sĩ Nguyên nói.

Ông cho biết nhiều người vẫn nhầm tưởng các vụ ngạt trong hầm biogas chủ yếu do khí metan (CH₄). Thực tế, metan chủ yếu gây thiếu oxy khi chiếm chỗ không khí, trong khi H₂S mới là tác nhân gây tử vong nhanh với độc tính rất cao.

Mỗi năm, Trung tâm Chống độc tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn tương tự xảy ra khi vét giếng, xuống hầm biogas, bể chứa nước thải, cống ngầm hoặc khoang kín trên tàu cá.

Không lao xuống cứu người khi chưa có bảo hộ

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu phát hiện người bất tỉnh trong hầm biogas hoặc không gian kín, tuyệt đối không lao xuống cứu theo phản xạ vì rất dễ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Việc đầu tiên cần làm là mở thông gió, sử dụng quạt hoặc bơm khí sạch để đẩy khí độc ra ngoài, đồng thời gọi lực lượng cứu hộ.

Trường hợp bắt buộc phải tiếp cận hiện trường, người cứu chỉ được xuống khi có mặt nạ phòng độc kết hợp bình dưỡng khí hoặc các thiết bị bảo hộ chuyên dụng. Nếu không có thiết bị, cần buộc dây an toàn và luôn có người ở phía trên sẵn sàng kéo lên khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Theo các bác sĩ, mọi hầm biogas, bể chứa chất thải, giếng sâu hay không gian kín đều phải được coi là khu vực có nguy cơ tồn lưu khí độc. Người lao động chỉ nên xuống làm việc sau khi đã thông khí đầy đủ, kiểm tra an toàn và được trang bị phương tiện bảo hộ phù hợp.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: