9 bệnh truyền nhiễm phải cách ly tức tốc trong vài giờ

Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo Nghị định mới của Bộ Y tế, nhằm “bịt lỗ hổng” thời gian – yếu tố then chốt quyết định thành bại trong kiểm soát dịch bệnh.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, trong đó đề xuất danh mục các bệnh truyền nhiễm bắt buộc áp dụng cách ly y tế.

Cụ thể, 9 bệnh được xác định phải triển khai cách ly ngay khi phát hiện gồm: Bạch hầu, ho gà, sởi, rubella, bệnh than, viêm màng não do não mô cầu, tay chân miệng, thủy đậu và quai bị.

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang xử lý chất thải nguy hại sinh học từ trung tâm cách ly virus Nipah tại một bệnh viện công ở Kozhikode, thuộc bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Ảnh: AFP/Getty
Bộ Y tế cũng đề xuất 4 nhóm đối tượng phải cách ly y tế, gồm người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, người mang mầm bệnh và người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, các bệnh truyền nhiễm nhóm B khác cũng có thể được bổ sung tùy theo diễn biến thực tế, do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Không chỉ người mắc bệnh, dự thảo còn mở rộng phạm vi cách ly đối với 4 nhóm đối tượng: người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, người mang mầm bệnh và người có tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Đây được xem là bước đi chủ động nhằm kiểm soát nguồn lây từ sớm, từ xa.

Điểm nhấn đáng chú ý của dự thảo là quy định cụ thể từng mốc thời gian xử lý, với yêu cầu cực ngắn và mang tính bắt buộc.

Theo đó, trong vòng 3 giờ kể từ khi phát hiện ca nghi nhiễm, cơ quan y tế cấp xã phải hoàn tất việc lập danh sách đề xuất cách ly. Chỉ 1 giờ sau, Chủ tịch UBND cấp xã phải ban hành quyết định cách ly, và trong 3 giờ tiếp theo, toàn bộ hệ thống liên quan phải được kích hoạt để triển khai.

Tại các cơ sở khám chữa bệnh và cửa khẩu, quy trình còn được rút ngắn hơn khi mỗi bước xử lý chỉ được phép kéo dài tối đa 1 giờ.

Việc “đóng khung” thời gian chi tiết này nhằm triệt tiêu độ trễ – yếu tố từng khiến nhiều đợt dịch bùng phát nhanh trong cộng đồng.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đưa ra cơ chế “ngăn chặn tạm thời”. Trong tình huống khẩn cấp, người đứng đầu cơ sở y tế hoặc đơn vị liên quan có quyền yêu cầu người nghi nhiễm không rời khỏi địa điểm trong tối đa 3 giờ để chờ quyết định chính thức.

Quy định này được đánh giá là “chốt chặn” quan trọng, giúp ngăn nguy cơ lây lan ngay tại thời điểm vàng, khi chưa kịp hoàn tất thủ tục hành chính.

Dự thảo quy định 4 hình thức cách ly gồm: Cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú; cách ly tại cơ sở y tế; cách ly tại cửa khẩu và cách ly tại các cơ sở được trưng dụng.

Trong trường hợp cần thiết, các địa điểm như trường học, ký túc xá, doanh trại quân đội, khách sạn, nhà máy, chung cư… có thể được huy động phục vụ công tác cách ly.

Các cơ sở này phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về sinh hoạt, y tế, vệ sinh môi trường và an ninh, đảm bảo an toàn cho người cách ly và cộng đồng.

Dự thảo cũng nhấn mạnh cơ chế cưỡng chế đối với các trường hợp không tuân thủ cách ly. Lực lượng công an cấp xã sẽ tham gia đảm bảo việc thực thi, tránh tình trạng chống đối hoặc trốn tránh gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nội dung giám sát đối với người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người tiếp xúc và người tử vong nghi ngờ do bệnh truyền nhiễm:
Trong 1 giờ tiếp theo, chủ tịch UBND cấp xã phải ban hành quyết định cách ly.

Đồng thời, ngân sách nhà nước được đề xuất chi trả cho hoạt động cách ly y tế theo quy định, nhằm giảm gánh nặng cho người dân và đảm bảo khả năng triển khai trên diện rộng.

Với việc quy định rõ danh mục bệnh, mở rộng đối tượng và đặc biệt là siết chặt thời gian xử lý xuống từng giờ, dự thảo Nghị định được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng lực phản ứng nhanh của hệ thống y tế.

Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, tốc độ không chỉ là lợi thế mà đã trở thành “lá chắn” quan trọng để bảo vệ cộng đồng.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: