Ấn Độ có thể mua thêm dầu thô từ Iraq nếu khủng hoảng Biển Đỏ leo thang

(CLO) Theo một quan chức cấp cao Chính phủ Ấn Độ, nếu tuyến đường vận chuyển Kênh đào Suez thêm tắc nghẽn, Ấn Độ sẽ nhập khẩu dầu thô từ Iraq vì nước này vận chuyển hàng hóa qua một tuyến đường an toàn hơn.

Trong khi đó, nhiều người lo ngại rằng dòng dầu của Nga từ khu vực Biển Đen có thể bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn do hàng loạt cuộc tấn công gần đây.

Cho đến nay, dầu thô của Nga được nạp tại các cảng phía tây phục vụ cho nhiều người mua châu Á đang có thể đi qua Biển Đỏ, bất chấp các cuộc tấn công vào tàu buôn của phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen.

an do co the mua them dau tho tu iraq neu khung hoang bien do leo thang hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters.

Mặc dù các tàu chở dầu của Moscow khó có thể bị nhắm mục tiêu một cách có chủ ý, nhưng vẫn có những lo ngại rằng chúng có thể bị tấn công do nhầm lẫn.

Quan chức này cho biết thêm, để có dòng dầu thô thông suốt, Ấn Độ đang đặt cược vào eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng mà qua đó phần lớn hàng hóa được xuất khẩu từ Saudi Arabia, Iran, UAE, Kuwait và Iraq cho người mua châu Á.

Eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Đây là tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới vì khối lượng lớn hàng hóa đi qua eo biển này.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 20 triệu thùng dầu, chiếm khoảng 20% nguồn cung toàn cầu – vận chuyển mỗi ngày qua eo biển này. Đây cũng là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/4 lượng giao dịch khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Do các cuộc tấn công, các công ty Ấn Độ đã phải chịu chi phí vận chuyển đắt đỏ hơn khi các công ty vận tải hàng hóa hàng đầu sử dụng tuyến đường dài hơn vòng quanh châu Phi để đến phía tây hoặc chờ tại các cảng gần đó để đi qua Kênh đào Suez một cách an toàn.

Ấn Độ là nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới và nhập khẩu hơn 80% nhu cầu của mình. Nước này cũng xuất khẩu một lượng đáng kể các sản phẩm dầu mỏ sang châu Âu, được cho là đã giảm đáng kể trong tháng 1 (cho đến nay) do căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ.

Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu từ Moscow vì họ đưa ra mức chiết khấu cao. Với nguồn cung rẻ hơn, Moscow đã chiếm vị trí dẫn đầu về nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ, tiếp theo là Iraq và Saudi Arabia.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hóa năng lượng Vortexa, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga trong tháng 12 năm 2023 đã tăng khoảng 3% so với tháng trước.

Trong khi đó, các nhà cung cấp dầu thô truyền thống – Iraq và Saudi Arabia – đã cung cấp lần lượt 1 triệu và 65.000 thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) cho Ấn Độ vào tháng 12. Tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 12 là 4,44 triệu thùng/ngày.

Điệp Nguyễn (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: