Ấn Độ có tiềm năng thay thế chuỗi cung ứng Trung Quốc?

Nỗ lực vươn mình của nền kinh tế thứ 5 thế giới

Trong chuyến thăm đầu tiên tới New Delhi với tư cách là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ vào đầu tháng này, Janet Yellen đã mô tả Ấn Độ là “đối tác không thể thiếu” trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ.

Một ngày sau, cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Với cương vị là đối tác với Ấn Độ trong 20 năm qua, lần đầu tiên tôi tin rằng quốc gia này sẽ “làm nên chuyện”, ông Rudd nói trong một hội nghị kinh doanh ở Singapore.

an do co tiem nang thay the chuoi cung ung trung quoc hinh 1

Ấn Độ đang nổi lên như một cơ sở sản xuất thay thế cho Trung Quốc trong bối cảnh các quốc gia phương Tây nỗ lực đa dạng hóa. Ảnh: AFP.

Theo SCMP, những lời của ông Rudd nêu bật sự đồng thuận ngày càng tăng giữa các nhà hoạch định chính sách và nhà phân tích rằng Ấn Độ đang nổi lên như một cơ sở sản xuất thay thế cho Trung Quốc.

Sadanand Dhume, thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho hay: “Những gì chúng ta đang thấy về mặt địa chính trị thực sự là một cuộc chiến tranh lạnh mới. “Trong bối cảnh này, Ấn Độ hy vọng sẽ được hưởng lợi về kinh tế từ những lo ngại của phương Tây về quyền bá chủ ngày càng tăng của Trung Quốc”.

Trong khi triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc đã bị Quỹ Tiền tệ Quốc tế cắt giảm xuống 4,4% trong năm tới, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đã dự báo nền kinh tế Ấn Độ sẽ mở rộng ở mức 6,1% trên con đường trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng là một phần của Quad, một liên minh bao gồm Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản, là “biểu tượng mạnh mẽ nhất” của liên minh đang phát triển của Ấn Độ với phương Tây.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhận được dòng vốn đầu tư cao nhất từ trước đến nay trong giai đoạn 2020 - 2021 ở mức 81,97 tỷ USD. Con số đầu tư năm ngoái cao hơn gấp đôi so với 39,9 tỷ USD được ghi nhận trong năm 2017.

Trong khi nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu đang vướng phải nhiều trở ngại vì nhiều chính sách, thì những cải cách của Chính phủ Ấn Độ đã khiến đất nước này trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty đa quốc gia.

Eswar Prasad, giáo sư cấp cao về chính sách thương mại của Đại học Cornell, cho biết: “Chính phủ Ấn Độ đã tiến hành cải cách thị trường lao động và thuế, nắm bắt công nghệ kỹ thuật số và cải thiện cơ sở hạ tầng vật chất và mềm.

Theo dự đoán của Morgan Stanley về tỷ trọng sản xuất trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ có thể tăng từ 15,6% hiện nay lên 21% vào năm 2031, tăng gấp đôi thị phần xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.

“Ấn Độ đang giành quyền lực trong trật tự thế giới, đây chính là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư và công ty,” Ridham Desai, trưởng bộ phận chiến lược vốn chủ sở hữu của Morgan Stanley tại Ấn Độ, cho biết trước đó. 

"Hũ mật” hút nhiều gã khổng lồ sản xuất

Bên cạnh đó, nhiều công ty đa quốc gia rục rịch chuyển cơ sở sản xuất sang Ấn Độ, cụ thể nhà cung cấp của Apple, Foxconn đang tăng công suất tại một nhà máy hiện có ở thành phố Chennai (Ấn Độ) khi đại dịch Covid-19 đe dọa sản xuất ở Trung Quốc.

Một nhà sản xuất hợp đồng Đài Loan khác của Apple, Pegatron cũng đã bắt đầu lắp ráp mẫu iPhone 14 mới nhất tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, khoảng 70% linh kiện để sản xuất có nguồn gốc từ Trung Quốc, vì vậy sự phụ thuộc của Apple vào nền kinh tế số 2 thế giới khó có thể thay đổi trong thời gian sớm, Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao của Counterpoint Research nhận định.

Các lô hàng của Apple đến Ấn Độ đang tăng đều đặn và nhu cầu địa phương đối với các sản phẩm của Apple đang leo thang. “Khi thu nhập cá nhân tăng lên, Ấn Độ có tiềm năng trở thành thị trường lớn nhất cho hàng điện tử tiêu dùng.”

Ngoài ra, những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Google và Samsung cũng đang có kế hoạch chuyển một số cơ sở sản xuất sang Ấn Độ, một phần để tận dụng chương trình khuyến khích liên kết sản xuất của Chính phủ nhằm trợ cấp cho việc bán hàng hóa trong nhiều lĩnh vực cạnh tranh. Phần khác, có thể Ấn Độ là quốc gia đông dân chỉ đứng sau Trung Quốc, vì thế nơi đây sẽ có đông đảo nguồn nhân công rẻ.

Trong thời gian gần đây, Ấn Độ đã tiếp nhận các khoản đầu tư đáng chú ý vào các lĩnh vực vốn do Trung Quốc thống trị.

Vào tháng 9, tập đoàn khai thác mỏ Ấn Độ Vedanta Resources và Foxconn đã công bố việc thành lập nhà máy bán dẫn đầu tiên của Ấn Độ tại bang Gujarat.

Năm ngoái, tập đoàn First Solar (Mỹ) tuyên bố sẽ thành lập một cơ sở sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời tích hợp theo chiều dọc ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Trung Quốc chiếm 80% sản lượng tấm pin năng lượng mặt trời toàn cầu. Đây cũng là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn thứ tư, với thị phần toàn cầu là 15% vào năm 2020, theo Viện Chính sách Chiến lược Úc.

“Cán cân hiện tại vẫn đang nghiêng hẳn về phía Trung Quốc và các quốc gia khác đang cố gắng giành lấy một miếng bánh. Không ai nghĩ rằng toàn bộ chiếc bánh sẽ rời khỏi Trung Quốc,” Dhume nói.

Ấn Độ đang hy vọng được coi là một phần của chuỗi cung ứng đáng tin cậy hơn đối với các đối tác trong thời gian dài. Tuy nhiên, một loạt thách thức đang cản trở Ấn Độ thực hiện lời hứa của mình.

Giới phân tích chỉ ra rằng quốc gia đông dân thứ hai thế giới cần phải thanh tẩy ngành ngân hàng và tăng cường hơn nữa cơ sở hạ tầng và quản trị công.

Trong chỉ số hoạt động logistics năm 2018 của Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ xếp thứ 44 trong số 160 quốc gia, dưới các đối thủ nặng ký trong khu vực như Việt Nam, Hàn Quốc và Malaysia.

“Ấn Độ không thể tin tưởng vào một sân chơi rõ ràng,” ông Prasad nói, đồng thời cho biết thêm các đối thủ cạnh tranh như Việt Nam, Mexico và Chile cũng “sẵn sàng nắm bắt mọi nỗ lực của Mỹ và các công ty phương Tây khác nhằm đa dạng hóa cơ sở sản xuất của họ khỏi Trung Quốc”.

Trong khi đó, bộ máy điều hành của quốc gia này vẫn còn tồn tại một "số lượng lớn" quan liêu.

Ông nói: “Thị trường Ấn Độ không thiếu lao động nhưng tương đối thiếu nhân viên có kỹ năng, tay nghề cao và tất cả những điều này đang là "bức tường thành" của Ấn Độ"

Xu hướng bảo hộ của Ấn Độ cũng là một mối lo ngại thường được trích dẫn. Mặc dù đã ký kết một loạt thỏa thuận song phương với các quốc gia như Úc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Canada và Anh, nhưng Chính phủ vẫn thận trọng khi tham gia các hiệp định thương mại đa phương.

Điệp Nguyễn (Theo SCMP)

Xem thêm

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Ngày 16/9/2026, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược, Lãnh đạo và Quản trị AI” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản trị và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Đứng thứ 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành ghi nhận thêm một dấu mốc sau 33 năm phát triển. Phía sau kết quả này là hành trình của một Tập đoàn doanh nghiệp gia đình đa ngành với sự đồng hành của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ lãnh đạo thứ ba đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, điều hành.

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

Tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố miền Bắc. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, góp phần bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

(CLO) Giá vàng có thể chỉ phục hồi nhẹ nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, nếu Fed bất ngờ giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể tăng mạnh và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong những tháng tới.

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

(CLO) Các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office), quỹ đầu tư và những nhà kinh doanh hàng hóa lớn không chỉ đặt cược vào giá dầu mà đang trực tiếp thâu tóm các tài sản năng lượng, từ mỏ dầu khí đến đường ống và cơ sở xuất khẩu.

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

(CLO) Các tranh chấp xây dựng đang ngày càng mang tính kỹ thuật, liên quan đến nhiều chủ thể và có giá trị lớn. Với các dự án xuyên biên giới, khác biệt về pháp luật, hợp đồng, ngôn ngữ và cách thức quản trị càng làm rủi ro gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đến phương án phòng ngừa ngay từ khi ký kết.

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

(CLO) Mỹ cho biết hoạt động vận tải qua Hormuz đang dần được khôi phục, nhưng lưu lượng thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với trước xung đột. Trong khi đó, các tuyến xuất khẩu thay thế của Ả Rập Xê Út cũng gặp sự cố, khiến thị trường tiếp tục lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G không phải bài toán mới, nhưng nhiều quốc gia vẫn loay hoay trong việc loại bỏ một công nghệ cũ mà không đẩy hàng triệu người dùng ra khỏi kết nối. Trong bối cảnh đó, quá trình chuyển đổi tại Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực: công nghệ có thể được nâng cấp hiệu quả hơn khi bài toán thiết bị, vùng phủ và người dùng được giải quyết đồng thời.

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (STATE 100), xếp thứ 61 trong bảng xếp hạng và là doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả tiếp tục ghi nhận những đóng góp tích cực của Bảo Việt đối với ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng định vai trò của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Mặc dù thống nhất cao với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá, các đại biểu tham dự tọa đàm góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi) ngày 26/8 cho rằng đề xuất cấm các sản phẩm “thuốc lá khác” vẫn cần được đánh giá đầy đủ và khách quan.

Cỡ chữ bài viết: