Ấn Độ hạn chế xuất khẩu đường, đe dọa nguồn cung toàn cầu

(CLO) Ấn Độ dự kiến sẽ áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu đường sau khi thời tiết khô hạn làm ảnh hưởng đến chất lượng trồng mía ở quốc gia trồng mía đường lớn thứ hai thế giới, một động thái sẽ thắt chặt nguồn cung đường toàn cầu.

Quốc gia Nam Á này có thể sẽ hạn chế xuất khẩu trong mùa vụ mới bắt đầu từ ngày 1/10 và quyết định sẽ sớm được đưa ra, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết và yêu cầu giấu tên vì các cuộc đàm phán là bí mật. Họ cho biết hạn ngạch cho một số mặt hàng bán ra nước ngoài có thể được ban hành nếu nguồn cung trong nước được cải thiện.

Ấn Độ ghi nhận đợt gió mùa yếu nhất trong 5 năm và bất kỳ sự sụt giảm nào về sản lượng nông nghiệp sẽ gây áp lực lên Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi trong việc kiểm soát lạm phát lương thực trước cuộc bầu cử vào tháng tới và năm 2024.

an do han che xuat khau duong de doa nguon cung toan cau hinh 1

Một công nhân vận chuyển mía đã thu hoạch ở Meerut, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nhiếp ảnh gia: Prakash Singh/Bloomberg.

Trong khi đó, động thái hạn chế xuất khẩu sẽ siết chặt thị trường và có khả năng thúc đẩy giá kỳ hạn ở New York (Mỹ) và Luân Đôn (Anh).

Người phát ngôn đại diện cho bộ thực phẩm và thương mại của Ấn Độ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Ấn Độ đã đưa ra hệ thống hạn ngạch vào năm 2022-23 và hạn chế xuất khẩu đường ở mức khoảng 6 triệu tấn sau khi lượng mưa muộn làm giảm sản lượng, so với mức 11 triệu tấn không hạn chế một năm trước đó.

Theo khảo sát của Bloomberg với 14 nhà phân tích, thương nhân và nhà máy xay vào tháng trước, hầu hết cho biết Ấn Độ có thể không xuất khẩu đường trong mùa này do sản lượng thấp hơn. Hai người được hỏi cho biết lô hàng có thể đạt tổng cộng ít nhất 2 triệu tấn.

Giá đường thô kỳ hạn tăng lên mức cao nhất 12 năm trong tháng 9 do lo ngại về nguồn cung thắt chặt, bất chấp vụ thu hoạch bội thu từ Brazil, nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Trích dẫn dự báo thời tiết, một số khu vực ở các bang Karnataka và Maharashtra của Ấn Độ - những khu vực trồng trọt trọng điểm - nằm trong số những khu vực khô hạn nhất trong đợt gió mùa này.

Theo ước tính của một nhóm ngành vào tháng trước, sản lượng từ Thái Lan, nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới, có thể giảm gần 1/5 trong vụ thu hoạch sắp tới do hạn hán nghiêm trọng. Sự khởi đầu của El Niño trong năm nay đã dẫn đến điều kiện khô hạn hơn và lượng mưa thấp hơn ở nhiều nơi ở châu Á.

Khánh Vy (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: