Ấn Độ khẳng định đã kiểm soát được dịch Nipah

Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cho biết vào cuối ngày 27/1 rằng các biện pháp ứng phó đã giúp “kiểm soát kịp thời” tình hình. Theo bộ này, 196 người từng tiếp xúc với các ca nhiễm đã được xác định, truy vết, theo dõi và xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính. Tuyên bố được đưa ra để làm rõ những “con số suy đoán và không chính xác” xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông.

Bộ Y tế Ấn Độ nhấn mạnh tình hình đang được theo dõi liên tục và toàn bộ các biện pháp y tế công cộng cần thiết đã được triển khai, bao gồm tăng cường giám sát, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra thực địa.

Hình ảnh cận cảnh một tế bào máu với các tế bào hồng cầu.
Ảnh minh họa: Unsplash

Virus Nipah là bệnh lây truyền từ động vật sang người, được xác định lần đầu trong một đợt bùng phát vào những năm 1990 tại Malaysia. Virus này có thể lây qua dơi ăn quả, lợn và tiếp xúc giữa người với người. Hiện chưa có vắc xin điều trị đặc hiệu, phương pháp điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ để kiểm soát biến chứng và giảm triệu chứng như sốt cao, co giật và nôn mửa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tử vong của Nipah ước tính từ 40-75%.

Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia châu Á đã công bố các biện pháp phòng dịch đối với du khách đến từ Ấn Độ. Bộ Y tế Việt Nam đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu biên giới, cơ sở y tế và trong cộng đồng.

Trung Quốc cho biết đang tăng cường phòng chống dịch tại khu vực biên giới, đồng thời triển khai đánh giá rủi ro và đào tạo đặc biệt cho nhân viên y tế. Indonesia và Thái Lan đẩy mạnh kiểm tra tại các sân bay lớn, bao gồm khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt và giám sát trực quan hành khách đến.

Myanmar khuyến cáo không nên đi lại đến Tây Bengal nếu không cần thiết và cho biết việc giám sát thân nhiệt tại các sân bay, vốn được triển khai từ thời kỳ đại dịch coronavirus, đã được tăng cường. Malaysia cũng thông báo triển khai sàng lọc sức khỏe tại các cửa khẩu quốc tế.

Ca nhiễm virus Nipah đầu tiên ở người được ghi nhận vào năm 1998, khi những người chăn nuôi lợn và người bán thịt tại Malaysia và Singapore nhiễm bệnh từ lợn bị nhiễm virus, dẫn đến hơn 100 ca tử vong. Kể từ đó, các đợt bùng phát đã được ghi nhận tại Bangladesh, Philippines và Ấn Độ. Riêng bang Kerala của Ấn Độ báo cáo các ca nhiễm Nipah gần như hằng năm kể từ năm 2018.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: