Việt Nam nâng mức cảnh giác cao nhất với virus Nipah sau ổ dịch mới ở Ấn Độ

(CLO) Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản khẩn gửi Sở Y tế 31 tỉnh, thành phố, các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương, yêu cầu tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah trước nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12/2025 đến 27/1, Ấn Độ ghi nhận 5 ca nghi nhiễm virus Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định, tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.

Dù ổ dịch được đánh giá còn nhỏ, Bộ Y tế xác định cần chủ động các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương siết chặt giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng; theo dõi sát người nhập cảnh từ vùng có dịch để phát hiện sớm ca nghi ngờ và xử lý kịp thời.

Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng lưu ý, người bệnh có bệnh nền nặng, suy giảm miễn dịch, đang điều trị ung thư, lọc máu...: Điều trị tại khu riêng biệt (nếu có); hạn chế tiếp xúc, di chuyển; tuân thủ nghiêm ngặt về vệ sinh tay, hô hấp, sử dụng khẩu trang và vệ sinh cá nhân.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Nipah ngay tại cửa khẩu. Ảnh: Bộ Y tế

Các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế và người tiếp xúc gần, đồng thời xây dựng kế hoạch ứng phó, tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur được giao hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn giám sát, lấy mẫu, bảo quản và xét nghiệm bệnh phẩm; củng cố đội phản ứng nhanh, sẵn sàng đáp ứng khi phát hiện ca bệnh.

Virus Nipah thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A), có thể lây từ động vật sang người chủ yếu qua dơi ăn quả hoặc lây giữa người với người qua tiếp xúc trực tiếp dịch tiết.

Thời gian ủ bệnh từ 4-14 ngày, triệu chứng ban đầu giống cúm nhưng có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm não cấp.

Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Nipah. Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các quốc gia để triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; đồng thời khuyến cáo người dân không hoang mang, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và hạn chế tiếp xúc với nguồn lây nguy cơ cao.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: