Bác thông tin 'virus Nipah lây lan diện rộng', kiểm tra virus đàn dơi

(CLO) Giới chức y tế Ấn Độ khẳng định tình hình dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal đang được kiểm soát, bác bỏ thông tin về sự lây lan trên diện rộng sau khi chỉ ghi nhận hai trường hợp dương tính.

Trao đổi với hãng tin ANI, Tiến sĩ Sayan Chakraborty, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, nguyên Cố vấn Y tế bang Tây Bengal cho biết, chính quyền bang xác nhận hai ca nhiễm virus Nipah và không phát hiện thêm trường hợp mới.

Các bệnh nhân nghi nhiễm điều trị tại Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm Beleghata đều có kết quả xét nghiệm âm tính và đã được xuất viện.

z7473523373329_f02d660ff0dbf0a81a4f8d2c34e01ec4.jpg
Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang xử lý chất thải nguy hại sinh học từ trung tâm cách ly virus Nipah tại một bệnh viện công ở Kozhikode, thuộc bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Ảnh: AFP/Getty

Theo ông Chakraborty, các biện pháp truy vết, cách ly và xét nghiệm đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, giúp tình hình ổn định và người dân tuân thủ tốt các khuyến cáo y tế.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Subarna Goswami, Phó Trợ lý Giám đốc Dịch vụ Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Lao Darjeeling cho biết, khoảng 190 người tiếp xúc gần đã được khoanh vùng, theo dõi; tất cả trường hợp có triệu chứng đều cho kết quả xét nghiệm âm tính, chưa ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới.

Tuy vậy, giới chuyên môn cảnh báo chưa thể tuyên bố đợt bùng phát đã kết thúc do thời gian ủ bệnh của virus Nipah kéo dài, dao động từ 4 đến 45 ngày.

Theo Tiến sĩ Goswami, chỉ khi không xuất hiện ca bệnh mới sau ít nhất ba tháng giám sát liên tục mới có thể xác nhận dịch đã chấm dứt.

Song song với công tác kiểm soát ca bệnh ở người, chính quyền bang Tây Bengal đang mở rộng giám sát trên động vật hoang dã, đặc biệt là dơi – vật chủ tự nhiên của virus Nipah.

Các mẫu máu và dịch tiết từ dơi tại Vườn thú Alipore (Kolkata) và nhiều khu vực khác trong bang đang được xét nghiệm RT-PCR, dưới sự phối hợp của Viện Virus học Quốc gia Ấn Độ, Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ và Sở Y tế bang, với sự hỗ trợ của Sở Lâm nghiệp.

Giới chức khẳng định việc lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình an toàn sinh học và hiện chưa có căn cứ để công chúng hoang mang.

Tuy nhiên, do virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao, từ 40–75%, chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Nepal và Đài Loan đã chủ động tăng cường giám sát y tế, kiểm tra hành khách đến từ các khu vực có dịch tại Ấn Độ.

z7473515427626_d6b165086ab568d8ee9d7522cc1d5c49.jpg
Du khách đến Thái Lan có triệu chứng sốt cao hoặc các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến các cơ sở cách ly. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Virus Nipah là bệnh truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua thực phẩm nhiễm dịch tiết của dơi ăn quả hoặc tiếp xúc với động vật mắc bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Nipah vào nhóm tác nhân gây bệnh nguy cơ cao, cần giám sát nghiêm ngặt ở quy mô toàn cầu.

Sáng 27/1, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế và trong cộng đồng. Trước nguy cơ virus xâm nhập, nhiều sân bay ở châu Á những ngày qua cũng đã siết chặt kiểm soát y tế, sàng lọc hành khách theo quy trình tương tự giai đoạn COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Nipah nào.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: