Ấn Độ quan ngại về Thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và EU

(CLO) Việc Trung Quốc và Liên minh châu Âu kết thúc đàm phán về một thỏa thuận đầu tư bị trì hoãn từ lâu đã khiến giới ngoại giao Ấn Độ lo ngại, vì một số cựu quan chức ngoại giao đã chỉ ra “cách tiếp cận kép” của Brussels trong việc đối phó với Bắc Kinh.
EU và Trung Quốc đã ký Hiệp định toàn diện về đầu tư ngày 30/12 - Ảnh: Hội đồng Liên minh châu Âu

EU và Trung Quốc đã ký Hiệp định toàn diện về đầu tư ngày 30/12 - Ảnh: Hội đồng Liên minh châu Âu

Bài liên quan

Thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-EU: Cái bắt tay khó chịu cho người Mỹ

Ông Trump không ký gói cứu trợ 900 tỷ USD, điều gì sẽ xảy ra?

Thỏa thuận thương mại Brexit: Quà Giáng sinh cho Anh và EU

Hôm thứ Tư (30/12), Trung Quốc và EU đã kết thúc các cuộc đàm phán cho Hiệp định Toàn diện về Đầu tư (CAI), một thỏa thuận được đề xuất có thể mở đường cho sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế nhiều hơn cho cả hai bên.

Ngay sau khi Thỏa thuận này được công bố, ông Jack Sullivan, người sẽ đảm nhiệm vị trí Cố vấn an ninh Quốc gia dưới chính quyền Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden, đã kêu gọi "tham vấn sớm" với Brussels về thỏa thuận này.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Đức, ông Gurjit Singh bày tỏ sự ngạc nghiên khi chia sẻ với tờ Sputnik: “Mặc dù coi Trung Quốc là một đối thủ mang tính hệ thống, nhưng điều đáng ngạc nhiên là EU vẫn tiếp tục quan hệ đối tác kinh tế của họ với Bắc Kinh mà không hề nao núng”.

Ông Singh đã đưa dẫn chứng về chiến lược mới của EU về Trung Quốc, mà theo một tài liệu được công bố vào tháng 3 năm 2019 gọi Bắc Kinh là "đối thủ có hệ thống" đối với Brussels.

Cựu Đại sứ Ấn Độ tại Đức cảnh báo rằng, sự tham gia kinh tế chặt chẽ của EU với Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác chiến lược với Ấn Độ.

“Chúng tôi đã kêu gọi EU quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ hơn với Ấn Độ, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mặt khác, Trung Quốc đã thành công trong việc ràng buộc EU trong một quan hệ đối tác kinh tế sâu sắc hơn”, nhà cựu ngoại giao Ấn Độ nói.

Trong khoảng năm ngoái hoặc trước đó, các cường quốc EU như Pháp, Hà Lan và Đức đều công bố về chiến lược Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của riêng họ.

“Các cách tiếp cận Ấn Độ - Thái Bình Dương của các cường quốc EU nhằm mở rộng dấu ấn kinh tế của họ trong khu vực. Trở thành đối thủ với Trung Quốc không phải là chủ đề trọng tâm trong cách tiếp cận của họ, như ở Washington”, ông giải thích.

Ông Singh cũng than thở về thực tế rằng EU đã đồng ý với một hiệp định đầu tư mới với Bắc Kinh ngay cả khi họ tiếp tục miễn cưỡng trong một thỏa thuận tương tự với Ấn Độ.

Các cuộc đàm phán về Hiệp định Bảo vệ Đầu tư song phương Ấn Độ-EU (BIPA) đã bị đình trệ kể từ năm 2013, do những lo ngại của New Delhi về yêu cầu của Brussels đối với việc tiếp cận thị trường nhiều hơn đối với ô tô, nông sản, rượu vang và rượu mạnh cùng những thứ khác.

Mặt khác, New Delhi đã yêu cầu các quy định về thị thực làm việc và học tập dễ dàng hơn cho công dân của mình ở EU, điều mà họ cho rằng sẽ giúp các công ty châu Âu thuê ngoài các doanh nghiệp của họ ở Ấn Độ dễ dàng hơn.

Về mặt so sánh, EU là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ vào năm 2019, đồng thời chiếm đầu tư nước ngoài cao nhất tại quốc gia này.

Tuy nhiên, ý nghĩa kinh tế của Ấn Độ đối với EU ít hơn so với Trung Quốc. Trong khi thương mại với Trung Quốc chiếm gần 13% tổng thương mại của Brussels với thế giới, con số tương ứng đối với Ấn Độ thấp hơn nhiều ở mức 2%.

Ông Singh nói, “tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiếp tục thúc ép EU cam kết kinh tế nhiều hơn với chúng tôi, giống như họ đã làm với Trung Quốc”, đồng thời lưu ý cam kết hướng tới quan hệ đối tác kinh tế lớn hơn giữa Ấn Độ và EU trong tuyên bố chung sau EU lần thứ 15 - Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ vào tháng 7/2020.

Lãnh đạo EU và Thủ tướng Ấn Độ (phải) trong cuộc họp trực tuyến vào tháng 7/2020 - Ảnh: Vifindia

Lãnh đạo EU và Thủ tướng Ấn Độ (phải) trong cuộc họp trực tuyến vào tháng 7/2020 - Ảnh: Vifindia

Lãnh đạo EU bị chỉ trích

“Việc các nhà lãnh đạo châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel chấp thuận về nguyên tắc cho thỏa thuận đầu tư mới với Trung Quốc về nguyên tắc cho thấy những lời chỉ trích giả tạo của họ đối với Bắc Kinh về vấn đề Hồng Kông và Biển Đông”, ông Singh đánh giá.

Cựu đặc phái viên Ấn Độ cũng chỉ trích Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vì tuyên bố rằng thỏa thuận sẽ gắn “chương trình thương mại dựa trên giá trị của chúng tôi” với Trung Quốc.

Những nhận xét của ông Singh phù hợp với quan điểm của nhiều người dùng mạng xã hội Ấn Độ, những người nhớ rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel thường đề cập đến vai trò của “các giá trị” để phân biệt EU với Trung Quốc và thậm chí với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong quá khứ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: