Ông Trump không ký gói cứu trợ 900 tỷ USD, điều gì sẽ xảy ra?

Chủ nhật, 27/12/2020 06:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù Quốc hội đã thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD, nhưng hàng triệu người Mỹ có nguy cơ mất các lợi ích quan trọng ngay sau kỳ nghỉ lễ nếu Tổng thống Donald Trump tiếp tục từ chối ký thực thi dự luật.

Tổng thống Donald Trump không ký vào gói cứu trợ virus Corona có thể tạo ra nhiều bất ổn - Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump không ký vào gói cứu trợ virus Corona có thể tạo ra nhiều bất ổn - Ảnh: AP

Bài liên quan

Dự luật Ủy quyền quốc phòng, trong đó có gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD. Luật này sẽ mở rộng hai chương trình thất nghiệp đại dịch và cung cấp cho những người thất nghiệp với mức tăng liên bang 300 đô la hàng tuần cho đến giữa tháng 3/2021.

Theo đó, nó sẽ chuyển các khoản thanh toán trực tiếp lên tới 600 đô la cho mỗi người. Luật sẽ cho phép mở lại Chương trình Bảo vệ Phiếu lương để một số doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn nhất có thể đăng ký khoản vay thứ hai.

Gói này, sẽ là thỏa thuận cứu trợ lớn thứ hai sau Đạo luật CARES trị giá 2 nghìn tỷ đô la mà Quốc hội đã thông qua vào tháng 3/2020, cũng sẽ mở rộng bảo vệ gia hạn trục xuất và tăng cường quyền lợi tem phiếu thực phẩm.

Dưới đây là những rủi ro có thể đối với người Mỹ, nếu dự luật Ủy quyền quốc phòng không được Tổng thống Mỹ ký.

Mở rộng trợ cấp thất nghiệp

Hơn 12 triệu người Mỹ bị sa thải có thể mất trợ cấp thất nghiệp từ cuối tuần này nếu ông Trump không ký dự luật. Và ngay cả khi Tổng thống Mỹ thực hiện việc ký, họ có thể sẽ bị gián đoạn thanh toán trong vài tuần.

Là một phần của việc mở rộng lịch sử phúc lợi thất nghiệp theo Đạo luật CARES, các nhà lập pháp đã tạo ra ba chương trình để giúp đỡ những người Mỹ thất nghiệp. Trong khi phần tăng cường thanh toán 600 USD chỉ kéo dài đến tháng 7/2020, hai phần còn lại sẽ hết hạn ngay sau Giáng sinh.

Chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch cho phép các nhà thầu độc lập, lao động tự do và lao động hợp đồng đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán. Nó cũng mở ra chương trình cho những người không thể làm việc vì đại dịch, bao gồm nếu họ hoặc các thành viên trong gia đình bị ốm hoặc cách ly hoặc nếu trường học của con cái họ bị đóng cửa.

Khoảng 9,3 triệu người đã nộp đơn khiếu nại theo chương trình này vào đầu tháng 12, theo dữ liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ.

Ngoài ra, Quốc hội đã tạo ra chương trình Bồi thường Thất nghiệp Khẩn cấp Đại dịch, chương trình này cung cấp thêm 13 tuần trợ cấp được liên bang trả cho những người không còn được tiểu bang thanh toán, thường kéo dài 26 tuần. Bộ Lao động Mỹ cho biết, gần 4,8 triệu công nhân thất nghiệp dài hạn đã tham gia chương trình này vào đầu tháng này.

Theo phân tích của The Century Foundation, nếu hai chương trình quan trọng này mất hiệu lực sau Giáng sinh, hơn 12 triệu người Mỹ sẽ không còn được chi trả thanh toán.

Nhưng ngay cả khi Trump ký ban hành luật, vẫn sẽ mất vài tuần để các cơ quan thất nghiệp tiểu bang tính toán lại, để tiếp tục hai chương trình này và thêm khoản tăng khoản chi bổ sung liên bang trị giá 300 đô la hàng tuần, Michele Evermore, nhà phân tích chính sách cấp cao của Luật Việc làm Quốc gia cho biết. Trước tiên, họ sẽ phải nhận được hướng dẫn từ Bộ Lao động về các quy định mới.

Mặc dù các quyền lợi sẽ có hiệu lực trở về trước, nhưng người thất nghiệp sẽ bị bỏ lại mà không có bất kỳ khoản thanh toán nào cho đến khi tiểu bang của họ sẵn sàng.

Hàng triệu lao động Mỹ sẽ mất trợ cấp thất nghiệp nếu gói cứu trợ không được ông Trump ký- Ảnh: Reuters

Hàng triệu lao động Mỹ sẽ mất trợ cấp thất nghiệp nếu gói cứu trợ không được ông Trump ký- Ảnh: Reuters

Bảo vệ trục xuất

Lệnh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh có hiệu lực vào tháng 9 đã tạm thời ngăn chặn việc trục xuất đến cuối năm nay. Sắc lệnh, được thúc đẩy bởi một biện pháp hành pháp mà ông Trump đã ký vào mùa hè, áp dụng cho những người thuê nhà đáp ứng các yêu cầu về thu nhập nhất định, đã bị thiệt hại đáng kể về thu nhập và đã nỗ lực hết sức để tìm hỗ trợ thuê nhà và trả tiền thuê nhà của họ.

Vì lệnh không hủy hoặc đóng băng tiền thuê, nên tất cả tiền thuê lại của người thuê sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng 1 nếu lệnh tạm hoãn được phép hết hạn. Nếu không được giảm tiền thuê hoặc gia hạn bảo vệ, nhiều người thuê nhà đang gặp khó khăn sẽ lại phải đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi nhà.

Ước tính có khoảng 9,2 triệu người thuê nhà bị mất thu nhập từ việc làm trong thời kỳ đại dịch đang phải trả tiền thuê nhà, chiếm 23% những người thuê nhà như vậy, theo phân tích dữ liệu của Cục Điều tra Dân số của Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách.

Gói cứu trợ mới sẽ kéo dài thời hạn bảo vệ trục xuất đến ngày 31/1/2021 và cung cấp 25 tỷ USD hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người bị mất nguồn thu nhập trong đại dịch.

Quỹ cứu trợ Covid-19 cho các bang

Quốc hội đã cung cấp 150 tỷ USD cho các chính quyền tiểu bang và địa phương để giúp họ trang trải các chi phí liên quan đến virus Corona. Nhưng các bang phải sử dụng số tiền đó trước ngày 30 tháng 12.

Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia trên 42 tiểu bang và vùng lãnh thổ, các tiểu bang đang trên đà sử dụng tất cả các quỹ trước thời hạn. Phần lớn số tiền đã được sử dụng cho các chi phí liên quan đến y tế, cứu trợ kinh tế, giáo dục và chăm sóc trẻ em, và các chi phí của chính phủ.

Gói này sẽ cung cấp cho các bang và địa phương thêm một năm để chi tiêu số tiền này.

Phan Nguyên

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h